Nữ hoàng quả khô
-
Quyết tâm tìm hướng đi mới để làm giàu, anh Đinh Công Định (1971, thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng(Đắk Lắk) đã thử sức với rất nhiều loại cây khác nhau. Tình cờ bén duyên với cây mắc ca-được mệnh danh là "Nữ hoàng quả khô", anh đã dày công nghiên cứu, phát triển và gặt hái được nhiều thành công.
-
Tại hội thảo, tập huấn về phát triển cây mắc ca do Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ở huyện Lâm Hà cuối tuần qua, chuyên gia Nguyễn Lân Hùng khẳng định, nông dân sẽ thu lợi nhuận kép nếu trồng loài cây được mệnh danh là "nữ hoàng" quả khô này.
-
Ngày 5.4, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ký quyết định về quy hoạch, phát triển cây mắc ca đến năm 2020.
-
Cây mắc ca được nhiều người ca ngợi bằng những mỹ từ như “cây tiền tỉ”, “nữ hoàng mắc ca”, “hoàng hậu quả khô” vì vậy nhiều người dân ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đua nhau trồng loại cây này.
-
Hiện nay đã vào mùa thu hoạch chính vụ mắc ca ở Tây Nguyên, việc mua bán đang khá sôi động. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hạt mắc ca tươi (nguyên vỏ cứng) đang được các hộ dân bán với giá 120.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với giá bán bình quân tại cửa nông trại ở các nước khác.
-
Ca cao, mắc ca, cao lương, sachi là những loại cây được đưa về Việt Nam với những thông tin vô cùng hấp dẫn và đầy triển vọng như: cây tỷ đô, vua của các loài hạt, siêu thực phẩm...
-
"Tôi đã mời chuyên gia Úc sang để tham khảo và họ khuyên Việt Nam chỉ nên trồng từ 10.000-15.000ha và phải trồng thật tốt, thật hiệu quả, nếu cứ chạy theo trồng hàng trăm nghìn ha, thì có thể chúng ta sẽ bị sụp đổ", Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói.
-
Trong khi câu chuyện về phát triển ngành mắc ca Việt Nam đang được các nhà quản lý quan tâm thảo luận, một số doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân đã nhanh chóng đón đầu cơ hội, thiết lập hợp tác trong nước và quốc tế.
-
TS Hoàng Quốc Tuấn , nguyên Giám đốc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp (Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam) cho biết như vậy.
-
Ngày 4.6, tại Hội thảo “Định hướng phát triển cây mắc ca tại Việt Nam” do Bộ NNPTNT phối hợp với Đại sứ quán Úc tổ chức, hầu hết các đại biểu đều cho rằng, muốn phát triển cây mắc ca không thể vội vàng, cần có bước đi bài bản và vững chắc.