Quảng Nam: Truy tìm F1 tiếp xúc với BN Covid-19 là quản đốc quản lý 400 công nhân

Trương Hồng Thứ hai, ngày 03/08/2020 14:00 PM (GMT+7)
Ngành chức năng thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn đang thông bố truy tìm những người tiếp xúc với BN 614 là quản đốc của Công ty giày Rieker và BN 564 đi xe buýt từ Quế Sơn ra Đà Nẵng.
Bình luận 0

Chiều 3/8, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn đã ban hành thông báo khẩn số 2 tìm người tiếp xúc với quản đốc Công ty giày Rieker (đóng tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Quảng Nam: Khẩn trương truy tìm người tiếp xúc với quản đốc quản lý 400 công nhân - Ảnh 1.

Lập nhiều điểm chốt chặn dịch trên địa bàn Quảng Nam

Thông tin dịch tễ của BN 614 tên L.T.T.N (ngụ đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), hiện là quản đốc khu phân xưởng B Công ty Giày Rieker KCN Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho thấy, người này trực tiếp quản lý 8 dây chuyền với khoảng 400 công nhân từ ngày 17/7  đến 8h15 sáng 28/7.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn thông báo cho tất cả những ai tiếp xúc với chị N. và làm việc tại các dây chuyền do chị N. quản lý khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Quảng Nam: Khẩn trương truy tìm người tiếp xúc với quản đốc quản lý 400 công nhân - Ảnh 2.

Người dân lưu thông vào Quảng Nam được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế cụ thể.

Trước đó, ngày 2/8 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi cùng xe buýt với BN 564. Theo thông tin dịch tễ, lúc 14h45 ngày 25/7, BN 564 di chuyển từ huyện Quế Sơn ra Đà Nẵng trên chuyến xe buýt biển số 43B-008.65, xuất bến ở Quế Sơn. Đến 14h45 ngày 27/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về lại huyện Quế Sơn trên xe buýt mang biển số 92B-006.14.

Quảng Nam: Khẩn trương truy tìm người tiếp xúc với quản đốc quản lý 400 công nhân - Ảnh 3.

Thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn đang truy tìm người tiếp xúc với bệnh nhân 614 và 564.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, ngành chức năng đã triển khai thực hiện 10.170 mẫu xét nghiệm, trong đó 39 mẫu dương tính Covid-19, 9.578 mẫu âm tính, 553 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện đã cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tổng số 4.341 người; trong đó đang cách ly tập trung cho 1.567 người, kết thúc cách ly cho 2.774 người; Cách ly y tế tại cơ sở y tế tổng số 433 người; trong đó đang cách ly cho 220 người và đã kết thúc cách ly cho 213 người…

Trước dịch bệnh diễn ra phức tạp, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Nam đã thống nhất, đối với các kiến nghị đề xuất, của các ngành, địa phương, mua test xét nghiệm nhanh - thử nghiệm dương tính Covid-19, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế test xét nghiệm nhanh chỉ mang tính tương đối, hiệu quả không đảm bảo 100%; tuy nhiên, việc sử dụng test xét nghiệm nhanh có vai trò quan trọng trong sàng lọc, nâng cao ý thức trách nhiệm và giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống dịch hiện nay; do vậy, UBND tỉnh thống nhất giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mua theo yêu cầu và giao các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam còn thống nhất việc các địa phương huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học đường, sinh viên y khoa và các lực lượng khác tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem