Sĩ quan tình báo
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/7 nói rằng ông “rất ổn” sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở tuổi 79, khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trong khi cách ly tại Nhà Trắng.
-
Các chính phủ Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha tuyên bố rằng họ phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt giảm lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên xuống 15% trong mùa đông.
-
Ukraine cho biết các chiến binh của Tiểu đoàn "Kraken" thuộc Các lực lượng vũ trang nước này đã bắt được một sĩ quan tình báo Nga ở Bilohorivka, tỉnh Lugansk.
-
Như thói quen trước mỗi chuyến bay, Oleksandr - phi công kỳ cựu của quân đội Ukraine đưa tay vuốt dọc thân chiếc trực thăng Mi-8 trước khi nhận nhiệm vụ tới "chảo lửa" Mariupol - thành phố cảng phía nam của Ukraine - với hi vọng điều này có thể mang lại may mắn cho anh và đồng đội.
-
Thiếu tướng tình báo về hưu Lev Sotkov được cho là đã tự sát tại nhà riêng ở Moscow bằng một khẩu súng ngắn.
-
Lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các vùng biên giới của Nga từ khu vực Sumy nhằm kích động bắn trả, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết.
-
Một chuyên gia tình báo bình luận trên Fox News rằng Nga đã báo hiệu ý định chấm dứt "giai đoạn hiện tại" của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi sáp nhập khu vực Kherson. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng Nga vẫn đang lên kế hoạch đánh chiếm Kiev.
-
Illia Samoilenko, một sĩ quan tình báo, cho biết chỉ huy Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine, Volodymyr Baraniuk đã quyết định chạy trốn khỏi thành phố Mariupol bị bao vây, mang theo xe tăng và đạn dược.
-
Hải quân Nga được đánh giá là có lợi thế vượt trội về quân số so với Ukraine. Tuy nhiên, họ đã mất một số lượng đáng kể tàu quân sự kể từ khi xung đột với Ukraine bùng nổ. Đây rõ ràng là tổn thất đáng kể, theo Naval News.
-
Italia, Đan Mạch và Thụy Điển sẽ trục xuất tổng cộng 48 nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố sẽ có động thái đáp trả.