Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mực ma cà rồng thuộc lớp động vật chân đầu và sống ở độ sâu 550-1.100m dưới đại dương. |
Mực ma cà rồng là loài động vật chân đầu duy nhất có quan hệ họ hàng với cả bạch tuộc và mực. |
Chiều dài cơ thể mực ma cà rồng tối đa vào khoảng 30cm. Kích thước cơ thể chúng nhỏ nhưng mắt rất lớn. |
Mắt mực ma cà rồng có đường kính trung bình 2,5 cm. Tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng mà mắt chúng có màu đỏ hoặc xanh dương. Màu sắc cơ thể chúng cũng thay đổi liên tục từ màu đen tới đỏ nhạt theo vị trí và điều kiện ánh sáng. |
Mực ma cà rồng phân bố khá rộng trong đại dương. Người ta đặt tên cho loài mực này là mực ma cà rồng vì cặp mắt màu đỏ và lớp màng giữa các xúc tu của chúng. |
Mực ma cà rồng không cần nhiều dưỡng khí nên chúng có thể sống trong những vùng nước có nồng độ oxy thấp. |
Mực ma cà rồng kiếm mồi bằng cách hút những thứ trôi trong tầng nước sâu như trứng, ấu trùng, xác và các bộ phận cơ thể của những động vật biển. Loài này bao bọc thức ăn bằng nước nhầy trước khi nuốt. |