Tin quân sự: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho Mỹ chạm vào S-400

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 28/12/2018 08:05 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng trấn an Đại sứ Nga tại nước này là Alexei Yerkhov rằng Ankara sẽ không để Mỹ có cơ hội “vọc” hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik.

“Bộ trưởng của chúng tôi đảm bảo với Đại sứ Nga rằng không hề có việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho Mỹ cơ hội tìm hiểu về hệ thống phòng không S-400”, Sputnik dẫn 1 nguồn tin cho hay.

Trước đó vào hôm thứ Tư (27.12), Bộ trưởng Cavusoglu đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng ông đã gặp gỡ Đại sứ Yerkhov nhưng không tiết lộ về những gì đã thảo luận với nhà ngoại giao Nga.

Mới trước đây, tờ Bloomberg đã dẫn 2 nguồn tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có lời mời chuyên gia, kỹ thuật viên Mỹ đến “khám” hệ thống phòng không S-400 vốn sẽ được Nga chuyển giao trong tương lai gần theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên.  

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã lên tiếng phủ nhận thông tin của Bloomberg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem