Tổng thống Trump và vợ bị nhiễm Covid-19

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 02/10/2020 12:28 PM (GMT+7)
Tổng thống Trump thông báo ông và phu nhân Melania xác định bị nhiễm virus corona (Covid-19)
Bình luận 0

Tổng thống Trump thông báo ông và phu nhân Melania xác định bị nhiễm virus corona.

Tổng thống Trump và vợ bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump có kết quả dương tính với virus corona Covid-19.

"Hôm nay Đệ nhất phu nhân và tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chúng tôi ngay lập tức cách ly và bắt đầu quá trình hồi phục. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này!",  ông Trump viết trên Twitter.

Nhà Trắng ngay lập tức hủy lịch trình chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump ở bang Florida. Bác sĩ Nhà Trắng cho biết vợ chồng tổng thống Mỹ “đều khỏe mạnh”.

Ông Trump năm nay 74 tuổi, khiến ông có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng do nhiễm Covid-19.

Chẩn đoán này đánh dấu một cú đánh lớn đối với một tổng thống đã cố gắng để thuyết phục công chúng Mỹ rằng điều tồi tệ nhất của đại dịch đang ở đằng sau họ ngay cả khi các trường hợp tiếp tục gia tăng trong vòng chưa đầy 4 tháng trước Ngày bầu cử.

Và nó được coi là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất được biết đến mà bất kỳ tổng thống Mỹ đương nhiệm nào gặp phải trong lịch sử gần đây.

Tổng thống Trump và vợ bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Tổng thống Trump và phu nhân phải cách ly trong Nhà Trắng.

Trước đó, một nữ trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Hope Hicks, bị nhiễm Covid-19, Bloomberg đưa tin.

Lưu ý rằng cô Hicks đã tháp tùng ông Trump đến buổi tranh luận trên truyền hình diễn ra vào thứ Ba tuần trước ở Cleveland, bang Ohio.

Hicks không phải là người đầu tiên trong đoàn tùy tùng của ông Trump bị nhiễm virus corona. Đồng thời, hãng tin cũng nhấn mạnh rằng nữ phụ tá này có thời gian tiếp xúc với nhà lãnh đạo Mỹ trong chiến dịch tranh cử nhiều hơn so với những người bị nhiễm virus khác.

Tình huống này có thể dẫn đến những lời chỉ trích về việc chính quyền ông Trump ứng phó với đại dịch, cũng như việc Tổng thống coi nhẹ các biện pháp phòng dịch, Bloomberg nhận xét. Người đứng đầu Nhà Trắng hiếm khi đeo khẩu trang y tế và vẫn chỉ trích đối thủ Joe Biden về việc ông này thường xuyên che kín mặt.

Ngoài ra, ông Trump còn nối lại các cuộc mít tinh vận động bầu cử quy tụ hàng nghìn người ủng hộ, trong đó có nhiều người cũng không đeo khẩu trang.

Vào ngày 17/9, ông Trump thông báo có một nhân viên Nhà Trắng bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh rằng ông không tiếp xúc với người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem