Trung Quốc công bố 7 lãnh đạo cao cấp nhất khóa mới

Đăng Nguyễn - Bloomberg Thứ tư, ngày 25/10/2017 11:31 AM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25.10 đã giới thiệu thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới, trong cuộc họp báo tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi họp báo, giới thiệu thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới.

Thông tin chính thức từ Tân Hoa Xã cho biết, 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế, và Hàn Chính.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ông Triệu Lạc Tế, lãnh đạo Uỷ ban Chống tham nhũng đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho ông Vương Kỳ Sơn.

Ông Triệu Lạc Tế sinh năm 1957 trong một gia đình tri thức ở Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc. Ông Triệu tốt nghiệp khoa Triết, đại học Bắc Kinh và từng dạy học ba năm ở trường Thương mại Thanh Hải.

Năm 1993, ông trở thành phó thị trưởng kiêm bí thư thành phố Tây Ninh. Năm 2000, Triệu Lạc Tế trở thành tỉnh trưởng Thanh Hải, lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất Trung Quốc thời điểm đó, khi mới 42 tuổi.

img

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới.

Ông Triệu Lạc Tế từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây và là ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16, 17 và 18. Năm 2012, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là Trưởng Ban tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Danh sách ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới, cùng với việc sửa đổi điều lệ đảng, thể hiện vị thế của ông Tập Cận Bình, đặt nền móng xây dựng đất nước Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới.

Tuần trước, ông Tập đề ra mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu vào năm 2050, với một tầng lớp trung lưu thịnh vượng, quân đội hùng mạnh và môi trường trong sạch.

Bloomberg nhận định, danh sách ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới đặt dấu hỏi về nhà lãnh đạo Trung Quốc tương lai, sau khi ông Tập kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 2022.

Các ủy viên hiện đại đều sẽ quá tuổi trong 5 năm tới, và người kế nhiệm ông Tập cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Điều này trái với truyền thống tiết lộ người kế nhiệm sau khi lãnh đạo đương nhiệm Trung Quốc bước sang nhiệm kỳ hai, Bloomberg nhận định.

TQ: Người giúp ông Tập trừng phạt 1,3 triệu quan tham sẽ về đâu?

Người được mệnh danh là “cánh tay phải của ông Tập Cận Bình” được cho là sẽ không nghỉ ngơi sau khi Đại hội đảng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem