Tượng Phật của Việt Nam lập kỷ lục châu Á

Thứ năm, ngày 07/03/2013 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là bức tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á (núi Cấm, An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á (núi Tà Cú, Bình Thuận).
Bình luận 0

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết đã giới thiệu, đưa những số liệu, hình ảnh về bức tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á (núi Cấm, An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á (núi Tà Cú, Bình Thuận) ra Hội đồng xác lập Kỷ lục châu Á.

img
Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm, An Giang.

Sau khi đối chiếu với những tượng Phật cùng hạng mục xác lập kỷ lục trên toàn châu Á, Hội đồng xác lập Kỷ lục châu Á đã chứng nhận kỷ lục cho 2 tượng Phật thuộc 2 quần thể danh thắng của Việt Nam. Việc 2 tượng Phật của Việt Nam được công nhận Kỷ lục châu Á lần này góp phần vào việc quảng bá những điểm đến hấp dẫn của nước ta với bạn bè thế giới. Được biết, khoảng cuối tháng 4.2013, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ đến tham quan và trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á tại núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) - nơi tọa lạc 2 tượng Phật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem