Xây dựng NTM ở Đồng Nai: Kinh nghiệm hay của xã Trung Hòa

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 18:08 PM (GMT+7)
Với hơn 2.800 hộ dân, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 49%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 26 triệu đồng/năm, Trung Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang được đánh giá là xã đi đầu trong xây dựng NTM khi đạt 15/19 tiêu chí.
Bình luận 0
Dẫn chúng tôi xuống thăm các ấp, ông Nguyễn Thành Đồng- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo kế hoạch, Trung Hòa sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2014. Hiện, các tiêu chí chưa đạt đang được xã tích cực triển khai, trong đó, 2 tiêu chí thuộc dạng khó thực hiện là giao thông và cơ sở vật chất trường học thì xã đã hoàn thành khoảng 75%.

Cũng theo ông Đồng, trong 2 năm qua, xã đã vận động được nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp bằng nhiều hình thức... quy ra tiền tương đương khoảng 4,7 tỷ đồng. Đến nay, xã đã nhựa hóa được hơn 26km đường giao thông, đạt 62% tổng số trục đường xã quản lý; cứng hóa 13km đường liên ấp, đạt 78%... Anh Nguyễn Văn Khanh- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã cho rằng, việc huy động sức mạnh của lực lượng vũ trang đứng chân tại địa bàn cùng vào cuộc sẽ rất thuận lợi cho các xã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nhất là tiêu chí an ninh trật tự và hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, với 86,7% dân số theo đạo Công giáo, xã Trung Hòa đã dựa vào các chức sắc, chức việc, linh mục… để tập hợp giáo dân đóng góp công sức, xây dựng quê hương. Mới đây, linh mục Nguyễn Chí Hùng (Giáo xứ Tâm An) đã vận động giáo dân hiến gần 300m2 đất để làm đường nội ấp.
Hoàng Đình Thành (Hoàng Đình Thành)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem