Xuất khẩu cá cảnh
-
Rất nhiều hộ dân, nghệ nhân, doanh nghiệp ở TP.HCM mơ ước có một chợ cá cảnh. Nhưng sau bao năm, ước mơ Chợ cá cảnh TP.HCM vẫn chưa thành hiện thực.
-
Các nghệ nhân, doanh nghiệp và người dân làng nghề đang háo hức chờ đợi ngày hội cá cảnh TP.HCM năm 2022 với nhiều chương trình đặc sắc sẽ diễn ra từ ngày 18-21/8.
-
Ba chàng trai ở phường Hố Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mở trại nuôi cá bảy màu (guppy). Hiện, trại có doanh thu 100 triệu đồng mỗi tháng.
-
Sau thời gian phủ “sắc đỏ” do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ, hiện nhiều cơ sở ở làng nuôi cá cảnh TP.HCM đã phủ “sắc xanh”.
-
Gia đình chị Hoàng Thị Biển, thôn Trinh Hưởng, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã có 20 năm trong nghề nuôi cá cảnh. Sản phẩm của gia đình đã có mặt khắp các tỉnh thành, thu nhập cứ tăng dần theo từng năm.
-
Cá cảnh là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp đô thị. Đây được đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng phát triển, vừa sử dụng ít diện tích đất, vừa mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Khi Tết Nguyên đán 2020 đã cận kề, các mặt hàng nông nghiệp chủ lực của TP.HCM, gồm: Rau, hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa, lợn thịt, thủy sản… cũng đã được nông dân chuẩn bị xong cả lượng lẫn chất.
-
Anh Hồ Nhuận Đăng Sơn, ngụ phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An đã bén duyên với nghề nuôi cá cảnh cách nay nhiều năm. Ngoài việc làm giàu cho gia đình, anh Sơn còn hỗ trợ, phối hợp nhiều hộ nuôi cá cảnh trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM để tăng lượng cá cảnh xuất khẩu ra nước ngoài.
-
Triển lãm cá cảnh đang diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ thể dục thể thao (215C Lý Thường Kiệt, quận 11, TP.Hồ Chí Minh) quy tụ nhiều loại giống cá mới, đặc sắc có giá trị cao như cá rồng, cá dĩa, cá la hán, cá vàng, cá koi…
-
Đam mê nuôi cá kiểng từ thời trọ học đại học ở Sài Gòn, ra trường đi làm với mức lương 18 triệu đồng mỗi tháng, nhưng anh Lê Văn Huệ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bỏ việc về quê theo đuổi đam mê nuôi cá kiểng làm giàu.