Bà chủ bị cưỡng hiếp và giết chết, vẹt làm chứng, "kể lại" cho cảnh sát

Huy Phong (Theo Mirror) Thứ bảy, ngày 30/05/2020 09:55 AM (GMT+7)
Con vẹt đã cung cấp bằng chứng về vụ cô chủ của nó bị cưỡng hiếp và giết chết tại nhà.
Bình luận 0

img

Bà Elizabeth Toledo được cho là bị cưỡng hiếp và giết hại bởi 2 người thuê trọ.

Bà Elizabeth Toledo, 46 tuổi, bị cưỡng hiếp và giết chết vào tháng 12.2018 tại nhà ở thành phố San Fernando, Argentina. Khi cảnh sát xem xét hiện trường vụ án, họ nghe thấy con vẹt trong nhà rằng “Không, hãy tha cho tôi”.

Cảnh sát tin rằng con vẹt đã lặp lại những lời cuối cùng của bà Elizabeth, khi bạn nhân được cho là bị đánh đập và cưỡng hiếp bởi hai người ở cùng nhà.

Truyền thông địa phương cho biết một người hàng xóm cũng nghe thấy con vẹt nói rằng “Tại sao các người đánh tôi”.

Cảnh sát cho biết “lời khai” của con vẹt đã được ghi vào hồ sơ của vụ án. Trong khi đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Elizabeth bị đánh đạp và cưỡng hiếp tới tử vong.

Bà Elizabeth đã cho 3 người đàn ông thuê phòng trong nhà. Hai người thuê là Miguel Saturnino Rolon và Jorge Raul Alvarez đã bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan tới vụ án.

Người thuê phòng thứ 3 cũng bị bắt giữ, nhưng người này có bằng chứng ngoại phạm vào thời gian vụ án mạng xảy ra.

Hiện tại, tòa chưa ấn định thời gian xét xử vụ án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem