Bạc Hy Lai bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội

Thứ bảy, ngày 27/10/2012 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quốc hội Trung Quốc ngày 26.10 đã bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông Bạc Hy Lai, dọn đường cho việc đưa ra các cáo buộc hình sự chính thức chống lại ông này.
Bình luận 0

Tân Hoa cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 11 "đã tuyên bố bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của ông Bạc Hy Lai".

img
 

Hồi tháng trước, Chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc ông Bạc Hy Lai tội tham nhũng và bẻ cong luật pháp nhằm bưng bít vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Trước đó, vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai cùng cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đều bị kết án trong vụ bê bối chính trị bắt nguồn từ vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood khi ông Bạc còn là Bí thư Trùng Khánh. Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình, song cho hoãn thi hành 2 năm trong khi ông Vương Lập Quân bị tuyên án 15 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem