Bắc Ninh: Ấm áp những ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân”

Nguyễn Thu Thứ sáu, ngày 05/11/2021 10:30 AM (GMT+7)
Chương trình tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" nằm trong Giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới được BTV Hội ND tỉnh Bắc Ninh triển khai ký kết với Hội ND các huyện, thị xã, thành phố từ năm 2016. Đến nay, sau 5 năm triển khai, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và trao tặng được 17 ngôi nhà cho nông dân nghèo.
Bình luận 0

Chương trình tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" do Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh phát động đang có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chung tay giúp đỡ cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhà "Nghĩa tình nông dân" đã góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó của hội viên, nông dân đối với tổ chức Hội.

Nhà "Nghĩa tình nông dân": Biến giấc mơ thành hiện thực

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua có lẽ là khoảng thời gian khó quên trong cuộc đời anh Trần Văn Vững - hội viên nông dân Chi hội thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ. Bao năm mơ ước có được ngôi nhà khang trang để gia đình bớt cơ cực đến giờ đã trở thành hiện thực.

Anh Vững là trụ cột gia đình, vợ bị bệnh mãn tính không thể lao động, 2 con bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam; kinh tế gia đình trông vào nguồn thu duy nhất từ những ngày công làm phụ hồ của anh. Bởi vậy, tuy căn nhà đang ở đã xuống cấp nhưng anh vẫn chưa có điều kiện để xây mới.

Chia sẻ trước những khó khăn của gia đình anh Vững, các cấp Hội ND huyện Quế Võ đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ 65 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới trên diện tích 75m2 của gia đình. Bên cạnh đó Hội đã vận động Công ty Sơn Đức Hải hỗ trợ 2 triệu đồng tiền sơn; dòng họ và bạn bè hỗ trợ 122,65 triệu đồng.

Ấm áp những ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân” - Ảnh 1.

Hội ND TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) trao tặng 65 triệu đồng hỗ trợ bà Lê Thị Đông xây nhà “Nghĩa tình nông dân”. Ảnh: Nguyễn Thu

Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, Hội ND cơ sở tại địa bàn khởi công xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân" còn tổ chức cho hội viên nông dân đóng góp ngày công lao động trong quá trình xây dựng nhà hoặc dành tặng những phần quà nhỏ như bộ ấm chén, cái phích nước hay chiếc quạt, cái chăn ấm…

Nhận được sự hỗ trợ của Hội ND huyện, anh Vững đã có một ngôi nhà khang trang. Anh Phấn khởi cho biết: "Từ sự hỗ trợ của chương trình tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" cùng sự đùm bọc, sẻ chia của anh em, họ hàng, tôi đã có động lực để xây dựng được một căn nhà mới kiên cố hơn. Đó sẽ trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn để tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Còn đối với bà Lê Thị Đông (khu phố 5, phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn) ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" lại như một phép màu mà bà chưa từng dám ước mơ. Trước hoàn cảnh, hộ bà Đông thuộc diện hộ nghèo đơn thân, sức khỏe yếu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, phải đi ở nhờ, Hội ND TP.Từ Sơn đã hỗ trợ 65 triệu đồng để xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân" tặng cho bà Đông. Sau hơn 2 tháng khởi công, bà Đông đã được dọn về ở tại ngôi nhà mới rộng 35m2.

Không giấu nổi sự xúc động trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà, bà Đông tâm sự: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, đặc biệt là sự hỗ trợ phần lớn kinh phí của Hội ND TP.Từ Sơn để tôi có thể xây dựng được ngôi nhà này".

Chăm lo đời sống hội viên nông dân

Đến nay, sau 5 năm các cấp Hội ND Bắc Ninh đã xây dựng và trao tặng được 17 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân".

Là một trong những đơn vị triển khai tốt chương trình này, chị Nguyễn Thị Thanh Tần -Chủ tịch Hội ND TP.Từ Sơn cho biết: Chương trình trao tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" là hoạt động thường niên được Hội ND thành phố duy trì trong nhiều năm qua và tạo những tác động tích cực.

Chương trình đã tạo điều kiện cho những hội viên nông dân khó khăn có cơ hội xây dựng được ngôi nhà mới, khang trang, kiên cố hơn.

"Nhận được sự quan tâm từ các cấp Hội ND, hội viên nông dân sẽ thêm gắn bó với tổ chức Hội, tăng thêm tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên, nông dân trong hoạt động phong trào thi đua của Hội. Bên cạnh đó, những hội viên được hỗ trợ cũng thêm phấn khởi và càng có thêm động lực để nỗ lực hơn trong lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống"- bà Tần thông tin.

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Tiên Du chia sẻ thêm: Để chương trình trở thành hoạt động thực chất, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội hàng năm tổ chức khảo sát, nắm tình hình và nhu cầu về nhà ở của hội viên, nông dân. Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định, họp xét để lựa chọn hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở "Nghĩa tình nông dân" đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, dân chủ giữa các đơn vị.

Chương trình tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" của Hội ND tỉnh nằm trong Giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai ký kết với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố từ năm 2016.

Đến nay, sau 5 năm triển khai, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và trao tặng được 17 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" cho hộ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ do Hội ND các cấp phát động cán bộ, hội viên, nông dân và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem