Bệnh đau nửa đầu

Thứ ba, ngày 22/11/2011 15:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những cơn đau nửa đầu dữ dội kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc cũng như chất lượng cuộc sống.
Bình luận 0

Tôi năm nay 27 tuổi, làm văn phòng. Khoảng 3 tháng trở lại đây, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, choáng, thường xuyên xuất hiện các cơn đau nửa đầu. Xin hỏi, tôi mắc bệnh gì, cách điều trị thế nào?

Nguyễn Thị Hoa (Phủ Lý, Hà Nam)

img
Ảnh minh họa

Đau nửa đầu là hiện tượng khá phổ biến, thường đi kèm với buồn nôn, mạch đập nhanh, hoa mắt,…

Bạn đọc có vấn đề về sức khoẻ, xin gửi email theo địa chỉ: suckhoe.danviet@gmail.com

Các bác sĩ chuyên ngành sẽ giúp giải đáp thắc mắc của bạn.

Bệnh đau nửa đầu thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, nhất là nữ giới trong công sở và thường gặp ở phụ nữ dưới 45 tuổi, hiếm gặp ở thanh niên. Đau nửa đầu là loại bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, trừ khi bị biến chứng thần kinh.

Tuy vậy, những cơn đau nửa đầu dữ dội kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc cũng như chất lượng cuộc sống. Vì bạn không nói rõ về triệu chứng của bệnh nên rất khó chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được làm các xét nghiệm cần thiết để việc điều trị được hiệu quả.

Bệnh viện E Hà Nội

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem