Củng cố điểm tựa để sinh viên tới trường

Phương Đông Thứ tư, ngày 23/12/2015 09:22 AM (GMT+7)
Sau 9 năm triển khai, Quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng học sinh-sinh viên (HSSV) được đánh giá là đã tạo điểm tựa vững chắc giúp hàng triệu lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn học tập, lập nghiệp...
Bình luận 0

Niềm vui đến từng gia đình

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tạo ở thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), chúng tôi mới cảm nhận được niềm vui của những gia đình được hưởng lợi từ chương trình tín dụng HSSV. Vợ chồng anh Tạo có 5 người con, trong đó 2 con đang theo học đại học. “Cháu gái đầu đã học xong Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và đi làm giúp bố mẹ trả bớt nợ. Cháu gái thứ 2 đang học Đại học Y Hà Nội. Cũng nhờ có vốn vay Ngân hàng CSXH vợ chồng tôi mới yên tâm cho các cháu đi học...”-anh Tạo thổ lộ.

img

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Hưng Yên kiểm tra hiệu quả vốn tín dụng chương trình HSSV tại 1 hộ vay vốn.  Ảnh: P.Đ

Để nuôi cả 4 con cùng lúc đi học đại học, vợ chồng ông Nguyễn Đình Tảo (thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) phải tần tảo sớm hôm. Những khó khăn đó đã được giải tỏa khi được Ngân hàng CSXH cho vay vốn nuôi 4 con học đại học.

Từ năm 2010 đến nay, gia đình đã được Ngân hàng CSXH cho vay 97 triệu đồng. Hiện, 2 người con của ông Tảo đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Sau khi đi làm, có thu nhập, các em đều có ý thức trích một phần thu nhập của mình cùng với thu nhập khác của gia đình hoàn trả trước hạn số tiền gốc 20 triệu đồng trong tổng số tiền được vay.

Theo ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam, sau hơn 9 năm thực hiện cho vay, đến nay tổng nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV đạt trên 25.000 tỷ đồng, cơ bản đã đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tổng doanh số cho vay đạt gần 55.000 tỷ đồng với trên 3,2 triệu lượt HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập.

Nâng mức cho vay

Theo đánh giá của các bộ, ngành liên quan ở T.Ư và địa phương, kết quả đạt được sau hơn 9 năm qua cho thấy, tín dụng đối với HSSV là một chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. Chương trình cũng đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

Trong quá trình thực hiện chương trình, Bộ Tài chính đã tích cực tham mưu cho Chính phủ cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn hàng năm của HSSV; phối hợp đề xuất điều chỉnh mức vay vốn tối đa đảm bảo hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt ở mức hợp lý trên cơ sở lộ trình tăng học phí đã được Chính phủ phê duyệt và giá cả sinh hoạt thay đổi.

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đa số HSSV vay vốn là con em các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh lẻ, vùng nông thôn đến thành phố học, ngoài học phí còn phải thuê nhà trọ, phương tiện đi lại và các chi phí sinh hoạt khác. Do đó, việc xem xét nâng mức cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV thời điểm này là cần thiết, bởi sắp tới theo lộ trình học phí sẽ tăng... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem