Cuộc chiến “Ru tình”: Sai trái về pháp lý

Thứ ba, ngày 14/02/2012 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc Liên đoàn Xiếc cho rằng: Có thể biểu diễn đêm “Ru tình” mà không cần xin phép tác quyền, đã chứng tỏ một điều: Ý thức tôn trọng pháp luật của giới tổ chức biểu diễn đang ở mức báo động.
Bình luận 0

Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bà Trinh nói: Từ trước tới nay, với bất kỳ chương trình nào, sân khấu nào biểu diễn các tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà không làm ảnh hưởng gì xấu tới thẩm mỹ của tác phẩm, gia đình chúng tôi đều rất ủng hộ và cảm ơn. Họ biểu diễn tác phẩm của anh tôi mà, tôi vui lắm chứ. Nhưng với trường hợp của đêm nhạc “Ru tình” đang quảng cáo tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội vào đêm 7 và 8.3 tới đây, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: Đó là một việc làm sai trái về đạo lý và pháp lý.

img
Bà Trịnh Vĩnh Trinh và anh trai- nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đơn vị tổ chức cho biết, họ đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn ký giấy phép công diễn vào ngày 19.12.2012, tức là trước cả hợp đồng ký với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và trong Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp không có việc bắt buộc các đơn vị tổ chức biểu diễn phải có sự đồng ý của tác giả mới được cấp phép, nên đêm “Ru tình” sẽ diễn ra bình thường. Bà nói gì về quan điểm này?

- Một lần nữa, tôi nghĩ rằng đã đến lúc các cơ quan chức năng nên có biện pháp ngăn chặn những lạm dụng về quyền tác giả theo luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên. Tại sao người ta lại có thể ngang nhiên tổ chức một chương trình ca nhạc giới thiệu các tác phẩm của một hay nhiều nhạc sĩ trong khi tác giả của chúng chưa đồng ý điều đó?

Trong trường hợp Chương trình “Ru tình” của Công ty Mediamax vẫn sẽ diễn ra bởi họ đã có trong tay giấy phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn, phản ứng của gia đình cố nhạc sĩ thế nào?

- Tôi mong Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở VHTTDL Hà Nội sẽ cùng quan điểm và nhất quán trong việc thực thi luật tác quyền ở Việt Nam.

Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi thư “kêu cứu” tới Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN, trong thư đề nghị Trung tâm làm rõ ràng việc ràng việc quảng cáo trái phép của Công ty Mediamax với Sở VHTTDL Hà Nội nhằm hỗ trợ và bảo vệ cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”.

Qua câu chuyện này, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có kiến nghị gì về tình trạng bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc hiện nay?

- Tôi thiết nghĩ, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN đã và đang làm hết sức mình trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả tác giả. Gia đình Trịnh Công Sơn ghi nhận tính cách chuyên nghiệp và sự nhiệt tâm của Trung tâm. Thế nhưng để tạo điều kiện cho quyền tác giả được tôn trọng và thực thi một cách công bằng, tất cả các cơ quan chức năng đều phải đồng lòng nhất trí tôn trọng nó.

Xin cảm ơn bà!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem