Đắk Lắk: Nhiều cây phượng bị cưa thân, đứng trơ trụi như cây đại cảnh

Duy Hậu Thứ ba, ngày 02/06/2020 17:42 PM (GMT+7)
Sau vụ cây phượng đổ khiến 1 học sinh tử vong tại TP.HCM, ở Đắk Lắk cũng có 2 cây phượng bật gốc. Do vậy, nhiều cây phượng tại một số trường học tại tỉnh này đã bị cắt nhánh, tỉa cành, hạ độ cao, nhiều cây bị cưa gốc đứng trơ trụi.
Bình luận 0
Đắk Lắk: Nhiều cây phượng bị cưa thân, đứng trơ trụi như cây đại cảnh   - Ảnh 1.

Nhiều cây phượng bị cưa thân, trơ trọi trong Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu.

2 cây phượng bị bật gốc, đổ gục tại Đắk Lắk bao gồm 1 cây trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên trên đường Mai Thị Lựu, TP.Buôn Ma Thuột (đổ ngày 28/5) và 1 cây gần Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (chưa xác định được thời gian). Rất may, các cây phượng bật gốc, đổ gục này không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên những ngày qua, một số trường học trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các cây phượng trong khuôn viên trường. Ông Y Khoa Niê Kđăm - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã cho cưa hạ 7 - 8 cây phượng. Tất cả các cây phượng bị cưa đều có dấu hiệu mục ruỗng ở gốc.

Đắk Lắk: Nhiều cây phượng bị cưa thân, đứng trơ trụi như cây đại cảnh   - Ảnh 2.

Công nhân cưa ngọn, cành, hạ độ cao nhiều cây phượng trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Còn bà Huỳnh Bích Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) xác nhận nhà trường đã cắt hết ngọn, cành của 5 cây phượng vĩ trong khuôn viên. 

"Hàng năm Sở và Phòng GDĐT đều có chỉ đạo về việc cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên các trường nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và cán bộ nhân viên. Hiện ở Đắk Lắk đã vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ cây gãy đổ vì giông lốc. Do đó, nhà trường chủ động hạ độ cao một số cây, trong đó có 5 cây phượng", bà Hà cho biết.

Đắk Lắk: Nhiều cây phượng bị cưa thân, đứng trơ trụi như cây đại cảnh   - Ảnh 3.

Nhiều cây khác cũng bị cắt tỉa như cây cảnh.

Tương tự, Trường Mầm non Tân Thành (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) cũng hạ độ cao 6 cây tháp bút Ấn Độ. Theo lãnh đạo trường này, trong đợt mưa vừa qua, một số cây có hiện tượng nghiêng về phía phòng học nên trường đã phối hợp với công ty môi trường đô thị hạ độ cao nhằm đảm bảo an toàn.

Được biết cuối tháng 5/2020, Sở GDĐT Đắk Lắk đã yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý môi trường đô thị kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên trường học để cắt tỉa, gia cố và có biện pháp ứng phó với tình huống cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem