Đăk Nông: Phát triển Internet xã khó khăn

Thứ năm, ngày 22/03/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiện mật độ sử dụng máy vi tính ở Đăk Nông đạt 16 máy/100 dân, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2006.
Bình luận 0

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet cho các xã vùng khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đến cuối tháng 2-2012, Chương trình đã phát triển được 43.593 thuê bao điện thoại cố định và 1.751 thuê bao Internet.

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem