Đi bộ ngang qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, người đàn ông bị xe đâm tử vong

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 13/02/2023 09:44 AM (GMT+7)
Đi bộ cắt ngang cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về nhà, người đàn ông 56 tuổi ở TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bị ô tô khách đâm tử vong.
Bình luận 0

Thông tin từ đơn vị vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào khoảng 19 giờ ngày 12/2, tại Km67 + 650 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Hà Lộc, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, xe khách mang BKS 24B-003.93 đang lưu thông trên đường theo hướng Nội Bài – Lào Cai đã đâm phải ông L.V.B (56 tuổi, ở xã Văn Lung, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), khi ông B bất ngờ đi cắt ngang qua đường cao tốc. Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông B. tử vong tại chỗ.

Đi bộ ngang qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Đi bộ cắt ngang qua đường cao tốc, người đàn ông bị đâm tử vong. Ảnh: Trường Quân

Được biết, ông B vừa xuống xe khách có BKS 29B-612.14, sau đó đi sang phía bên kia đường để về nhà. Lúc này, xe khách mang BKS 24B-003.93 đi phía sau cùng chiều, do khuất tầm nhìn, không kịp tránh nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và đơn vị vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường và phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, việc dừng đỗ xe trả khách và đi bộ trên cao tốc là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. 

Đơn vị đã nhiều lần phối hợp với các địa phương có đường cao tốc chạy qua tuyên truyền đến nhân dân việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông trên đường cao tốc như không phá, dỡ hàng rào chắn bảo vệ, không đi bộ, đi xe đạp, xe máy vào đường cao tốc... Tuy nhiên, tình trạng xe khách dừng đón, trả khách vẫn diễn ra.

Ngoài ra, tại những điểm nóng về đón trả khách trên tuyến cao tốc đều được lắp camera giám sát, các nhà xe lại đối phó bằng cách dừng đón ở vị trí khác, khuất tầm quan sát của camera. 

Thậm chí còn có tình trạng người dân sống ở hai bên đường đi bộ trên cao tốc để tập thể dục... Những hành vi trên vừa vi phạm pháp luật, vừa gây nguy hiểm cho chính người dân lẫn người điều khiển phương tiện giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem