Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã triệu tập để lấy lời khai của nam thanh niên chém bị thương bố và cậu của bạn gái trong bữa tối.
Trước đó, khoảng hơn 18 giờ ngày 21/10, tại siêu thị điện máy D.N - cũng là nhà riêng của gia đình ông N.V.D (47 tuổi, trú tại khu đô thị Đam San Phú Xuân, xã Phú Xuân, TP Thái Bình) - gia đình ông D. tổ chức ăn cơm tối và có mời một số người thân trong gia đình.
T.Q.T (19 tuổi, trú khu phố Đông Thái, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) là bạn trai của con gái ông D. được mời về nhà chơi, ở lại ăn cơm.
Trong bữa cơm, giữa T. và gia đình bạn gái xảy ra mâu thuẫn nên hai bên lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm mâu thuẫn, nam thanh niên đã lấy dao chém ông D.
Thấy vậy, anh Đ.V.Q (29 tuổi, là em vợ ông D., cậu ruột của bạn gái T.) lao vào can ngăn liền bị T. vung dao chém tới tấp khiến cả ông D. và anh Q. bị trọng thương, vùng tay bị rách.
Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của đối tượng là rất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác.
Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên có liên quan, xác định hậu quả đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng này đã sử dụng dao chém vào những vùng trọng yếu của nạn nhân như vùng đầu, cổ, ngực... với nhận thức là hành vi có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, đối tượng này có thể bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội giết người, đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.
Mức hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân, phụ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự.
"Hành vi chém người của đối tượng cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng của đạo đức xã hội, thái độ ứng xử thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công lại chủ nhà khiến hai người thương tích nên đối tượng có thể sẽ bị xử lý nghiêm minh" – ông Cường nêu quan điểm.