Gia Lai: Diện tích hồ tiêu vượt quy hoạch gần 3.000ha

Thứ tư, ngày 24/07/2013 08:59 AM (GMT+7)
Theo ngành nông nghiệp Gia Lai, diện tích hồ tiêu tại tỉnh này hiện đạt khoảng 9.000ha, vượt quy hoạch về phát triển hồ tiêu đến năm 2020 gần 3.000ha.
Bình luận 0
Con số này được dự báo sẽ không dừng lại bởi giá hồ tiêu thời điểm hiện tại liên tục ở mức cao khiến nhiều người đua nhau đầu tư trồng tiêu.

Việc ồ ạt mở rộng các diện tích hồ tiêu không theo quy hoạch của địa phương sẽ dẫn đến việc cơ cấu cây trồng bị phá vỡ. Sản xuất không bền vững do sản lượng gia tăng đột biến gây mất cân bằng cung cầu dẫn đến giá cả biến động khó lường.
Thư Anh ( Thư Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem