Giá vé máy bay đi TP.HCM sau Tết vẫn chưa hạ nhiệt

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 08/02/2023 14:28 PM (GMT+7)
Đã qua cao điểm Tết Quý Mão, giá vé máy bay nhiều chặng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là các chặng bay từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đổ về TP.HCM.
Bình luận 0

Vé máy bay vẫn đắt như Tết

1 tuần sau cao điểm Tết Nguyên đán (15/1 - 1/2/2023), lượng khách đi lại bằng đường hàng không đang có xu hướng giảm. Theo đó, người lao động, sinh viên từ các địa phương đã tranh thủ trở về các thành phố lớn như TP.HCM để làm việc, học tập.

Tuy nhiên, giá vé máy bay nhiều chặng vẫn chưa giảm về giá ngày thường mà đang neo ở mức cao. Nhiều người đặt vé máy bay không khỏi ngỡ ngàng vì thấy giá vé không kém cao điểm Tết là bao nhiêu.

Giá vé máy bay đi TP.HCM sau Tết vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh 1.

Hành khách từ các địa phương đổ về TP.HCM khiến giá vé máy sau Tết vẫn neo ở mức cao. Ảnh: H.T

Chị Vũ Vân Hà (quê Nghệ An) cho biết: "Công ty cho nghỉ Tết lâu nên tôi chờ qua rằm tháng Giêng mới đặt vé máy bay vào TP.HCM cho rẻ. Tuy nhiên, tôi bất ngờ vì giá vé vẫn hơn 3 triệu đồng cho chặng bay 1 chiều hạng phổ thông. Giá này không thấp hơn ngày Tết là bao nhiêu nên chắc tôi đi tàu hoả vào cho rẻ".

Trong khi đó, Phạm Thị Thanh (sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP.HCM) cho biết khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy giá vé máy bay sau Tết. "Giá vé 1 chiều từ Thanh Hoá vào TP.HCM tới hơn 3 triệu. Tôi là sinh viên, đã cố gắng bay vào trễ để mong mua được vé rẻ nhưng giá cao như vậy thì đành phải đặt vé xe khách với giá 1,7 triệu đồng để tiết kiệm chi phí".

Ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều đường bay từ các địa phương đến TP.HCM sau Tết vẫn có tỷ lệ lập đầy rất cao, thậm chí nhiều đường bay cháy vé. Khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng, vé từ các địa phương như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng… đi TP.HCM có mức giá khá cao. 

Giá vé máy bay đi TP.HCM sau Tết vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh 3.

Một số chặng bay từ Thành Hoá vào TP.HCM đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương giá với giá gần 5,5 triệu. Ảnh: H.T

Đơn cử, vé từ Thanh Hoá đi TP.HCM ngày 11/2 của hãng Vietnam Airlines có giá 3,3 -5,5 triệu/lượt. Trong đó, một số chuyến đã cháy vé, chỉ còn vé hạng thương gia. Cùng chặng bay trên, Vietjet Air đang bán vé với giá từ 2 - 3,7 triệu/lượt. 

Bên cạnh đó, một số đường bay vàng như Hà Nội - TP.HCM, các hãng đang bán vé từ 3,5-9 triệu/lượt, mức giá này tương đương với giai đoạn cao điểm Tết Quý Mão.

 Lượng khách mua vé máy bay vào TP.HCM vẫn cao

Cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, số lượng khách đi lại bằng đường hàng không tăng kỉ lục. Theo đó, dịp cao điểm Tết từ 6/1 đến hết 29/1, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã phục vụ 2,4 triệu lượt khách, tương ứng thực hiện hơn 14.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế.

Các hãng dự báo lưu lượng hành khách sau Tết vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Do đó, các hãng khuyến nghị hành khách tiếp tục làm thủ tục trực tuyến, chủ động lên sân bay sớm trước giờ khởi hành 2 tiếng với chuyến bay nội địa, 3 tiếng với chuyến bay quốc tế để làm các thủ tục.

Thực tế, lượng khách sau Tết Quý Mão quay lại các tỉnh phía Nam học tập và làm việc kéo dài hơn mọi năm. Ngoài ra, một bộ phận lao động nghỉ việc trước tết cũng quay lại TP.HCM tìm việc nên lượng khách sau tết vẫn còn rất cao. 

Giá vé máy bay đi TP.HCM sau Tết vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh 4.

Lượng khách qua đường hàng không tăng kỉ lục. Ảnh: H.T

Một số đại lý cho biết dù đã qua cao điểm tết nhưng vẫn rất nhiều người gọi điện đặt mua vé máy bay. Trong đó, khách chủ yếu là đi các chặng từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM. Chiều ngược lại và các chuyến quốc tế thì rất ít khách gọi hỏi.

Trước tình hình giá vé máy bay cao, một số hành khách phản ánh việc mua phải vé máy bay cao hơn mức quy định, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông báo hỗ trợ hành khách. Theo Cục Hàng không, thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc hành khách phải mua vé máy bay cao hơn mức giá quy định trên các đường bay nội địa.

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng.

Giá vé máy bay đi TP.HCM sau Tết vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh 5.

Cục Hàng không "siết' việc bán vé máy bay cao hơn giá trần. Ảnh: H.T

Theo đó, hành khách cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, hành khách cần lưu ý mức giá vé máy bay không được cao hơn mức giá vé quy định. Hành khách có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến giá vé máy bay khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.

Đặc biệt, trong quá trình mua vé qua các kênh phân phối, nếu thấy giá vé cao hơn quy định, hành khách có thể phản ánh đến đường dây nóng (hotline: 0916562119) của Cục Hàng không Việt Nam các thông tin về giá vé, đường bay, đại lý bán vé, hãng hàng không…để  Cục có cơ sở xử lý theo quy định đối với các vi phạm nếu có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem