Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập

Diệu Thu Thứ năm, ngày 30/05/2019 09:55 AM (GMT+7)
Năm nay, đa số các trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.
Bình luận 0

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh, chỉ tiêu vào lớp 10 THPT của 103 trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, năm học 2019 - 2020.

Năm nay, đa số các trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

img

Năm nay, đa số các trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

Năm học 2019- 2020, Hà Nội có tổng cộng 105 trường công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập tuyển sinh lớp 10 hệ THPT. Các trường có nhiều chỉ tiêu như: THPT FPT (540 chỉ tiêu); THPT Lâm Nghiệp (540 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy (504 chỉ tiêu); THPT Hoàng Cầu (450 chỉ tiêu); THPT Lê Văn Thiêm (450 chỉ tiêu)… Bên cạnh đó, có 2 trường là THPT Khoa học giáo dục và THCS-THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh hệ song bằng.

Trong số các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, hầu hết các trường tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội, chỉ có duy nhất trường THPT FPT tuyển sinh trên toàn quốc.

Năm nay, các trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập sẽ tuyển sinh theo hai phương án 1 và 2. Trong đó phương án 1: Thí sinh sẽ thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử tại kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên vào đầu tháng 6 tới. Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

Dựa vào phương án tuyển sinh của những trường này thì thấy hầu hết các trường lựa chọn phương án 2. Tức là xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS.

Trường tuyển sinh theo phương án 2, điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên. Trong đó: Điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Cụ thể như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm; Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất (điểm ưu tiên từ 0,5 đến 1,5 điểm).

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Vì sao học lực khá, giỏi không được cộng điểm?

Theo quy định, năm học 2019 - 2020 tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ bãi bỏ điểm cộng cho học sinh có chứng chỉ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem