Hòa Vang (Đà Nẵng): Thu nhập tăng gấp 2 lần nhờ nông thôn mới

Đoàn Hồng - Oanh Kim Chủ nhật, ngày 29/01/2017 07:05 AM (GMT+7)
Cuối năm 2015, huyện Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) với 10/11 xã đạt 19/19 tiêu chí. Mới đây, xã Hòa Bắc cũng vừa được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 11/11 xã.
Bình luận 0

Cuối năm 2015, huyện Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) với 10/11 xã đạt 19/19 tiêu chí. Mới đây, xã Hòa Bắc cũng vừa được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 11/11 xã.

img

Từ năm 2011 đến nay, hạ tầng và giao thông ở huyện Hòa Vàng được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Đ.H

Ông Đặng Thương – Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chia sẻ, Hòa Vang có điểm xuất phát ban đầu thấp, năm 2010 chỉ có 4/11 xã đạt từ 9-15 tiêu chí, 6/11 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 1 xã  đạt mức 4 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng và hộ nghèo còn chiếm tới 12,6%. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, sự hướng ứng tích cực của người dân với phong trào thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM” đã tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cũng như thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. Giai đoạn năm 2011 đến nay, Hòa Vang đã dành trên 2.544 tỷ đồng để đầu tư cho NTM. Trong đó, nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 524 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân đồng tình hiến 222.013 m2 đất, đóng góp hơn 55.577 ngày công...

Từ nguồn vốn của Chương trình NTM, huyện Hòa Vang đã đầu tư hơn 571 tỷ đồng cho giao thông, trong đó cứng hóa 244 km giao thông nông thôn, đầu tư nâng cấp 71 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 55,5km kênh mương, gần 104km hệ thống điện để phục vụ sản xuất… Riêng trong năm 2016, thông qua các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, thành phố và huyện với tổng kinh phí trên 133 tỷ đồng, huyện đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và xây mới gần 30km đường giao thông liên thôn, kiệt hẻm, đường bê tông nội đồng; xây mới 3 nhà văn hóa thôn; hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 công trình trường học; đầu tư hơn 32 km đường điện chiếu sáng trên các trục đường chính, ngõ xóm với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng… Nhờ đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện Hòa Vang theo hướng xanh, sạch và sáng.

Trong những năm qua, huyện Hòa Vang đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Hình thành các vùng rau sản xuất tập trung ở Túy Loan Tây 1, 2 (Hòa Phong), vùng rau Thạch Nham Tây (Hòa Nhơn), vùng rau Phú Sơn 2,3 (Hòa Khương)… với tổng diện tích 67ha. Ngoài ra, hình thành nhiêu mô hình trồng hoa cúc, hoa lily… ứng dung công nghệ cao tại Hòa Châu, Hòa Phước… và hơn 50 mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả được hình thành và nhân rộng. Nhờ đó, nếu như cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,24 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo theo tiêu chuẩn NTM còn 2,31%,  thì hiện đã tăng lên trên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,52%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem