Hội Nông dân TP Hải Phòng phát động Tết trồng cây

Trần Phượng Thứ ba, ngày 31/01/2023 18:34 PM (GMT+7)
Ngày 30/1, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hải Phòng triển khai tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên trên tuyến đường Lôi Động - Hoàng Pha.
Bình luận 0

Ngày 30/01/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.Hải Phòng triển khai tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên trên tuyến đường Lôi Động - Hoàng Pha.

Tới dự và chỉ đạo Lễ phát động có ông Đỗ Xuân Trịnh - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng, ông Nguyễn Thành Lung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, đoàn thể của huyện, xã về dự Lễ phát động.

Hội Nông dân TP.Hải Phòng: Phát động Tết trồng cây trong hệ thống Hội - Ảnh 1.

Ông Đỗ Xuân Trịnh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phát động tại Lễ trồng cây tại huyện Thuỷ Nguyên ngày 30/1.

Tại Lễ phát động, ông Đỗ Xuân Trịnh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cho biết, trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, bảo vệ môi trường sinh thái và đó cũng là điều kiện sinh tồn cho các thế hệ con, em của chúng ta mai sau. Hoạt động này gắn liền với chỉ tiêu giao ước thi đua và mô hình Dân vận khéo về bảo vệ môi trường do Trung ương Hội Nông dân Vệt Nam và thành phố phát động hàng năm.

Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cần phải tăng cường công tác tham mưu và phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Để mọi người nắm được vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Hội Nông dân TP.Hải Phòng: Phát động Tết trồng cây trong hệ thống Hội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Thủy Nguyên, hội viên nông dân xã Hoàng động tham gia trồng cây tại huyện Thuỷ Nguyên.

Hội Nông dân TP.Hải Phòng: Phát động Tết trồng cây trong hệ thống Hội - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Thủy Nguyên, hội viên nông dân xã Hoàng động tham gia trồng cây tại huyện Thuỷ Nguyên.

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng cũng nhấn mạnh, thực tế qua tổng kết việc thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy, việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả xã hội và cán bộ, hội viên nông dân thành phố.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo HĐND và các ban, ngành, đoàn thể  huyện Thủy Nguyên và hội viên nông dân xã Hoàng động đã tham gia trồng cây tại trên tuyến đường Lôi Động - Hoàng Pha, xã Hoàng Động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem