Kẻ biến thái đâm kim tiêm vào phụ nữ, rợn người với chất bên trong

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ hai, ngày 13/09/2021 12:07 PM (GMT+7)
Toàn bộ hành vi biến thái của gã đàn ông được camera an ninh ghi lại.
Bình luận 0

Theo trang WBAL-TV11, vụ việc xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở quận Anne Arundel, bang Maryland, Mỹ hồi tháng 2/2020 nhưng hôm 7/9/2021 kẻ biến thái mới bị kết án.

Video từ camera an ninh cho thấy, Thomas Bryon Stemen, 51 tuổi, bám theo Katie Peters khi người phụ nữ này đẩy xe đựng hàng vào cửa hàng tạp hóa.

Bất ngờ, Stemen dùng ống tiêm có chứa tinh trùng đâm thẳng vào vòng 3 của người phụ nữ. Nạn nhân giật bắn người về sau theo phản xạ. Cô biết có thứ gì đó đã chích vào người mình nhưng không biết chính xác đó là gì. Trong khi đó, Stemen vờ như không hề biết và ngó nghiêng giả bộ đang tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Katie được cho là đã hỏi Stemen rằng liệu anh ta có phải đã gí một điếu thuốc vào người cô hay không và nhận được câu trả lời thản nhiên của kẻ biến thái: "Tôi biết, nó giống như bị ong đốt phải không? ​

Chia sẻ với CBS Baltimore, Katie cho biết mãi tới khi lái xe về nhà, cô mới cảm nhận được cơn đau chỗ vết đâm. 

"Khi đó, tôi bắt đầu lái xe về nhà và cảm nhận được cơn đau thực sự. Tôi gọi cho con trai, nói rằng có gì đó không ổn với mình và hy vọng có thể chịu đựng tới khi về đến nhà", nạn nhân chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm bị kẻ biến thái đâm kim tiêm, Katie cho biết, nó giống như bị ai đó gí điếu thuốc đang cháy vào da thịt. Khi về tới nhà, người phụ nữ phát hiện vết kim tiêm đâm trên da.

Trung sĩ Jacklyn Davis, thuộc Sở cảnh sát quận Anne Arundel, cho biết: "Nếu bạn xem video này, bạn sẽ thấy nghi phạm ra tay thuần thục. Điều đó khiến chúng tôi nhận định đây không phải là lần đầu tiên hắn có hành vi điên rồ này". Theo cảnh sát, Stemen thời điểm đó còn cố đâm kim tiêm vào 2 phụ nữ khác. 

Cảnh sát đã bắt giữ Stemen sau khi nhận được tin báo và kiểm tra camera an ninh của cửa hàng. Họ thu giữ chiếc kim tiêm trong người Stemen và phát hiện thêm nhiều ống tiêm khác có chứa tinh trùng của Stemen trong xe của hắn. 

Stemen thừa nhận hành vi tấn công của mình vào tháng 6 năm nay. Hôm 7/9, một thẩm phán tại quận Anne Arundel kết án Stemen 10 năm tù vì hành vi đáng lên án của tên này. Ngoài ra, Stemen cũng bị cấm tới cửa hàng mua sắm này. 

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến của bang Maryland, Stemen từng bị ngồi tù năm 1999. Năm 2013, người đàn ông này bị triệu tập ra tòa vì một vụ kiện dân sự về bạo lực gia đình. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem