Khai mạc Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp-Thương mại các tỉnh Bắc Trung Bộ

Tuấn Tú Thứ sáu, ngày 20/06/2014 10:36 AM (GMT+7)
Tối ngày 19.6, tại Công viên Trung tâm TP.Vinh, Trung tâm hỗ trợ nông dân (Hội nông dân Việt Nam) phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc “Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp-Thương mại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ năm 2014”.
Bình luận 0
Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Lượng- Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí  Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, UBND Thành phố Hà Nội và Hội Nông dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 19.6 đến ngày 21.6.2014, có quy mô từ 200-250 gian hàng tham gia được chia 5 khu: Khu triển lãm thành tựa kinh tế của tỉnh Nghệ An do Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đảm nhận (10 gian). Khu trưng bày, triển lãm các mặt hàng tiêu biểu của Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân dân các tỉnh, TP khu vực Bắc Trung Bộ (50 gian). Khu gian hàng thương mại phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nông dân, nông thôn (150 gian). Khu gian hàng ẩm thực do Cty phối hợp với địa phương (20 gian). Khu vui chơi dân gian do Cty phối hợp với địa phương (20 gian).

img

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp-Thương mại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ năm 2014..

Các sản phẩm gồm: Nông, lâm, thủy sản; thiết bị công nghệ phân bón, giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc thực vật, các sản phẩm chế biến và các sản phẩm sau thu hoạch; Các sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; các mặt hàng tiêu dùng và các loại hàng hóa, dịch vụ khác…

Hội chợ nhằm gắn kết 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đồng thời góp phần xúc tiến quá trình thương mại hóa sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), giới thiệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của nông dân với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Chương trình Hội chợ góp phần tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưa tiên dùng hàng Việt Nam”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem