*Thịt rửa sạch cắt miếng to to sau đó trụng nước sôi cho ra chất bẩn rồi rửa sạch với nước để ráo
*Ướp thịt: tỏi ớt giã nhuyễn (nếu có ớt sừng thì càng tốt giúp thịt lên màu đẹp hơn) + nước mắm + đường + bột ngọt, trộn đều để thịt thấm gia vị hơn.
*Khi ướp xong thì mang thau thịt đi phơi ngoài nắng tầm 2 giờ. Mục đích phơi nắng là khi kho miếng mỡ sẽ trong veo nhìn hấp dẫn ngon hơn.
Còn nếu không có nắng thì có thể bỏ qua bước đó mà thay thế cách khác dùng miếng chanh chà nhẹ từng cục thịt rồi hãy ướp các nguyên liệu trên cũng giúp miếng thịt mỡ kho xong cũng trong veo và thơm ngon
Cách kho thịt: Lá mít hoặc lá chuối thì có tác dụng hút bọt bẩn giúp nồi thịt lên màu đẹp và nước thịt trong hơn.
- Bắc nồi nước dừa lên bếp nấu bắt buộc nước dừa phải thật nhiều và ngập mặt thịt, nước dừa gần sôi thì cho thịt vào kho. Lúc này nồi thịt sẽ sôi có bọt bẩn thì vớt bỏ phần bọt đó đi rồi tắt bếp.
- Sau đó sẽ lọc phần nước thịt kho dùng cái vợt hứng bỏ phần xác tỏi ớt đi mà chỉ giữ lại phần nước + thịt lại thôi thì lúc kho xong nước thịt nó sẽ trong veo mà không bị đục.
- Tiếp tục bắc nồi thịt lên bếp đi kho thịt và có một mẹo hay là dùng lá mít hoặc lá chuối úp vô nồi thịt rồi nhớ đậy kín nắp lại và lưu ý lúc này kho thịt với lửa liu riu.
- Cho lá mít hoặc lá chuối khi kho thịt có tác dụng hút bọt bẩn khi kho thịt, giúp thịt lên màu đẹp và nước thịt trong hơn.
- Kho thịt tầm hơn 2 giờ là thịt nó sẽ lên màu đẹp rồi lúc này cho trứng vào luôn vì mỗi người có sở thích khác nhau có thể cho trứng vào bất cứ lúc nào cũng được.
Có người thích ăn trứng mềm rồi có người thích ăn trứng có cái lòng trắng dẻo dẻo dai dai và có người thích bỏ cả trứng vịt cả vỏ vào kho luôn (nhớ trứng phải chà rửa sạch phần vỏ thì mới được cho vô nồi thịt)
- Khi thịt lên màu ưng ý thì tắt bếp tự khắc khi nồi thịt nguội lại nó sẽ còn lên màu nhất là khi nấu bếp củi chỉ cần có than củi nóng thì nồi thịt đủ lên màu.
Chúc các bạn thành công khi kho thịt bằng cách này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.