Kiểm tra tay nghề đi Hàn Quốc: Không nên chủ quan

Thứ ba, ngày 06/07/2010 08:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong các ngày từ 12 tới 17-7, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức kiểm tra tay nghề cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Trong số 1.428 lao động đăng ký, có tới hơn 750 người được kiểm tra tay nghề nông nghiệp để đi làm việc tại các trang trại của Hàn Quốc.

Theo tài liệu phía HRD cung cấp, nội dung kiểm tra nghề nông nghiệp khá đơn giản. Phía bạn chủ yếu hỏi tên gọi các vật dụng làm nông nghiệp như cuốc, xẻng, bao gói, nhà lưới bằng tiếng Hàn… Về kỹ năng thì kiểm tra xem lao động có nắm vững quy trình trồng trọt, chăn nuôi của một trang trại không (thực hiện theo sơ đồ). Bài thể lực nặng nhất có lẽ là… đẩy xe cút kít chuyên chở vật phẩm nông sản. Ngoài ra, lao động cũng phải thực hiện các thao tác đóng gói nông sản.

Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng tuyển chọn lao động (Trung tâm Lao động ngoài nước) cho biết, nội dung kiểm tra khá đơn giản nhưng lao động không nên chủ quan vì chủ sử dụng lao động thường yêu cầu lao động tuân thủ chính xác quy trình. Đặc biệt lưu ý khi đóng gói sản phẩm phải phân biệt được trọng lượng và báo giá nơi đến.

Hiện, nhiều trang trại ở khắp Hàn Quốc đang sử dụng lao động Việt Nam, chủ yếu làm nghề trồng rau (rau ăn và rau thơm) với mức lương khoảng 800 USD/tháng (chưa kể làm thêm giờ).

Theo lịch kiểm tra, lao động ngành nông nghiệp sẽ "thi" trong hai ngày 13,14-7. Số lao động đăng ký tham gia chủ yếu ở Thanh Hoá. Lê Thị Hương, (sinh năm 1989) chuẩn bị tham gia kiểm tra tay nghề cho biết, em đã chuẩn bị sẵn sàng vì "các bài kiểm tra nhẹ nhàng hơn làm nông nghiệp ở nhà rất nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem