Lâm Đồng: Trồng đại trà 3 giống rau rừng

Thứ ba, ngày 27/08/2013 12:28 PM (GMT+7)
Ba giống rau rừng này được nhóm tác giả Khoa Sinh, Trường Đại học Đà Lạt tập trung nghiên cứu trong vòng 3 năm qua tại khu vực Tây Nguyên và đã kết luận đây là 3 giống rau rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0
Đó là các giống cần dại, lỗ bình và bầu đất. Bước đầu, các tác giả đã đưa 3 giống rau rừng này ra trồng đại trà tại thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà), xã Lát (Lạc Dương), Hà Lâm (Đạ Huoai), Đinh Trang Hòa (Di Linh)… và kết quả thu lại khá khả quan.

Ngày 25.8, nhóm tác giả nghiên cứu cho biết đã đề xuất với tỉnh Lâm Đồng bảo tồn 9 loài rau rừng có giá trị cao trong tổng số 126 loài rau rừng Tây Nguyên đã thu thập được.
V.K.D (V.K.D)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem