Ly khai Ukraine tổng động viên toàn dân, Kiev tăng gấp 3 ngân sách quốc phòng

Thùy Chi (Theo UNIAN,Interfax) Thứ tư, ngày 12/11/2014 12:00 PM (GMT+7)
Đại diện chính quyền Kiev cáo buộc, lực lượng ly khai Donetsk đang tổ chức tổng động viên toàn dân trong khi, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính tăng ngân sách quốc phòng năm 2015 lên gần gấp 3 lần so với năm nay.
Bình luận 0

img

Lực lượng ly khai ở Donetsk bị tố đang tổ chức tổng động viên toàn dân. Ảnh: Lãnh đạo ly khai Donetsk, ông Alexander Zakharchenko (giữa) được các chiến binh hộ tống và bảo vệ khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 11.11, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC), ông Andriy Lysenko cáo buộc: "Tổng động viên toàn dân đang diễn ra tại các thị trấn do lực lượng ly khai kiểm soát như Torez, Snizhne, Shakhtarsk và Makiyivka, khu vực Donetsk".

 

Theo ông Lysenko, quân ly khai đang nỗ lực củng cố và tái sắp xếp các vị trí của họ gần thành phố Mariupol. Đồng thời, ông này cáo buộc lính đánh thuê Nga cũng đang củng cố lực lượng và thẳng tiến tới các chiến trường.

Trong một động thái liên quan, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, ông
Viacheslav Salakhov ngày 11.11 cho hay, Tổng thống Petro Poroshenko cũng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính tăng ngân sách cho quân đội lên tới 3% GDP trong năm 2015.

"Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính cung cấp cho các lực lượng vũ trang khoản ngân quỹ tương đương 3% GDP”, ông Viacheslav Salakhov tuyên bố.

Hiện chi tiêu quốc phòng của Ukraine chiếm khoảng 1,02% GDP của nước này, dự kiến đạt 1,72 tỷ USD trong năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem