Nông thôn mới phải an toàn

Đông Hoàng Chủ nhật, ngày 21/02/2016 07:00 AM (GMT+7)
Không chỉ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về ATGT, các cấp Hội ND nhiều địa phương còn triển khai thực hiện nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ATGT.
Bình luận 0

Tổng kết của cơ quan chức năng cho thấy, so với dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và bị thương của cả nước dịp Tết Bính Thân 2016  đều giảm. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở khu vực nông thôn, miền núi, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vẫn phức tạp, số vụ TNGT và tính chất, mức độ các vụ TNGT ở khu vực này chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

img

Cán bộ, hội viên, nông dân xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng) ra quân phát quang cây cối, vật chắn dọc tuyến Quốc lộ 14B đi qua địa phương. Ảnh: Khải Phong

Tình hình nêu trên đang đặt ra sự khẩn cấp đối với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng trong việc đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu TNGT ở khu vực nông thôn. Tình hình đó cũng đòi hỏi các tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội ND các cấp phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt quy định về ATGT.

Không chỉ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về ATGT, các cấp Hội ND nhiều địa phương còn triển khai thực hiện nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ATGT.

Điển hình như Hội ND xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thường xuyên ra quân vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, phát dọn cây cối, vật chắn tầm nhìn trên Quốc lộ 14B và các tuyến đường nông thôn. Nhờ vậy, tuyến Quốc lộ 14B qua xã Hòa Khương là đoạn đường kiểu mẫu về ATGT của Đà Nẵng. Tại tỉnh Hà Nam, Hội ND đã chủ động tham gia thành lập và duy trì hoạt động của các tổ, nhóm nông dân đảm bảo an toàn trên các đoạn đường sắt đi qua…

Kết quả đạt được của các cấp Hội ND cả nước trong tham gia đảm bảo ATGT rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của TNGT ở khu vực nông thôn, miền núi thì công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình đảm bảo ATGT của các cấp Hội ND cần được tăng cường hơn nữa. Các chi, tổ hội cần tác động mạnh mẽ đến hội viên, nông dân, trước tiên là những gia đình hội viên nòng cốt để họ giáo dục, nhắc nhở, khuyên nhủ các thành viên trong gia đình trong việc đội mũ bảo hiểm khi ra đường, vui chơi, ăn nhậu có chừng mực, kiềm chế trong các tình huống TNGT…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem