Sở Du lịch TT - Huế thông tin về tình hình khách Trung Quốc đến Huế

Trần Hòe Thứ tư, ngày 29/01/2020 12:18 PM (GMT+7)
Từ ngày 22-28/1, mỗi ngày trung bình có khoảng 220-230 khách du lịch Trung Quốc đến Huế.
Bình luận 0

Ngày 29/1, theo thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, số lượng du khách đến Huế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 20 - 31/1, tức từ 26/12 - 7/1 Âm lịch) ước đạt 270.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt 141.000 lượt, khách quốc tế chiếm trên 65%, doanh thu du lịch ước đạt 169 tỷ đồng.

Các khách sạn cao sao có công suất buồng phòng từ các ngày 26-28/1 trên 85%, trong đó, khách sạn 5 sao trên 90%.  

Về tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Huế, theo thống kê, từ ngày 22-28/1, trung bình có khoảng 220-230 khách/ngày. Tỷ lệ khách Trung Quốc đến Huế khá ít.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tình hình ứng phó virus Corona tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Những ngày qua, tại nhiều điểm du lịch ở Huế, các đoàn khách Trung Quốc khi tham quan di tích, lăng tẩm đều đeo khẩu trang kín mặt. 

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành công điện khẩn về kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính do chủng virus Corona gây ra.  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu, nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, phải tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu các ban ngành lắp đặt ngay máy tầm soát thân nhiệt tại sân bay Phú Bài và Cảng Chân Mây. Các đơn vị nơi lắp đặt máy cũng cần thiết lập ngay phòng cách ly để phòng chống. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây được giao bố trí phòng cách ly, khu vực cách ly y tế, đảm bảo cho việc cách ly hành khách nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP.Huế được giao chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế, bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cũng đã có đường dây nóng hỗ trợ khi cần thiết: 0914202681.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem