Số lao động xuất khẩu sang Đài Loan tăng mạnh

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 13:31 PM (GMT+7)
Ngày 3.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan tăng mạnh trong năm 2013.
Bình luận 0
Tới hết tháng 8.2013, đã có 23.270 lao động xuất cảnh đi Đài Loan, chiếm hơn 40% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Tại Đài Loan hiện có 116.224 lao động Việt Nam đang làm việc, xếp thứ 2 trong tổng số hàng chục nước đưa lao động vào Đài Loan (sau Indonesia). Hiện, mức lương của LĐ đạt trung bình từ 650-800 USD/tháng. Tuy nhiên, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cũng cảnh báo tỷ lệ lao động bỏ trốn tại Đài Loan cũng đang gia tăng, ở mức 10%. Lao động cũng đang phải trả mức phí môi giới (cho doanh nghiệp phía Đài Loan) khá cao: Từ 1.500-2.000USD (trong khi phí môi giới chính thức được quy định là từ 800-1.000USD).
Phạm Thanh (Phạm Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem