Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon có doanh thu 1 triệu USD/năm tăng gấp 10 lần

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 24/05/2024 13:15 PM (GMT+7)
Năm 2023, số lượng đối tác bán hàng Việt Nam đạt doanh thu 1 triệu USD/năm trên Amazon tăng gần 10 lần so với năm 2019. Thành công với doanh thu từ thương mại điện tử xuyên biên giới giúp khẳng định năng lực xuất khẩu của Việt Nam.
Bình luận 0

Thông tin này được ông Gijae Seong - Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, tiết lộ tại Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới Amazon 2024 tổ chức tại TP.HCM ngày 24/5.

Theo ông Gijae Seong, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh mở rộng toàn cầu và chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ xuất khẩu xuyên biên giới.

Amazon Global Selling có mặt tại Việt Nam từ năm 2019. Sàn ghi nhận số lượng sản phẩm do các đối tác bán hàng Việt Nam bán ra trên Amazon đã tăng hơn 300% trong vòng 5 năm qua.

Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon có doanh thu 1 triệu USD/năm tăng gấp 10 lần- Ảnh 1.

Doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu bán hàng trên Amazon tại hội nghị ngày 24/5. Ảnh: Hồng Phúc

Không chỉ sản lượng mà doanh số bán hàng qua Amazon cũng tăng cao. Năm 2023, số lượng đối tác bán hàng Việt Nam đạt doanh thu 1 triệu USD/năm trên Amazon, tăng gần 10 lần so với năm 2019.

“Thành công với doanh thu từ thương mại điện tử xuyên biên giới giúp khẳng định năng lực xuất khẩu của Việt Nam”, ông Gijae Seong nhận định.

Amazon Global Selling Việt Nam cũng tiết lộ 5 ngành hàng made in Vietnam bán chạy nhất trên sàn này 5 năm qua, đó là sức khỏe và chăm sóc cá nhân; nhà cửa; nhà bếp; may mặc và làm đẹp.

Về sản phẩm sức khỏe và chăm sóc cá nhân, thị hiếu quốc tế ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên, bền vững; các sản phẩm tập trung vào sức khỏe, chăm sóc toàn diện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng.

Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon có doanh thu 1 triệu USD/năm tăng gấp 10 lần- Ảnh 2.

Các sản phẩm đồ gia dụng thân thiện môi trường được khách hàng ưa chuộng trên Amazon. Ảnh: Hồng Phúc

Về nhóm sản phẩm nhà cửa và nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và nhà cửa độc đáo, thân thiện môi trường, có phong cách thiết kế được ưa chuộng. Người mua hàng thích các sản phẩm nội thất và trang trí nhà cửa độc đáo, có-một-không-hai, hiện đại, tối giản, đảm bảo công năng lẫn thẩm mỹ.

Về nhóm sản phẩm may mặc, các thương hiệu thời trang giá hợp lý, đa năng, linh hoạt, phù hợp đi làm lẫn đi chơi đang là xu thế. Người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm có tính kết hợp cao, ít lỗi và chất lượng tốt, bền.

Về nhóm sản phẩm làm đẹp, khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên đang là xu thế đổi mới của các sản phẩm mỹ phẩm và làm đẹp nói chung. Thị hiếu khách quốc tế đang hướng tới các sản phẩm sáng tạo, hiệu quả cao, ưu tiên các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp thân thiện môi trường và không thử nghiệm trên động vật; đồng thời đề cao tinh thần và giá trị địa phương từ các sản phẩm nội địa.

Theo Amazon Global Selling Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu không ngừng thay đổi, mở ra cánh cửa cho một số ngành hàng made in Vietnam tận dụng các xu hướng tiêu dùng mới, chinh phục khách mua quốc tế.

Từ các xu hướng ngành hàng nổi bật này, nếu khai thác đúng cách và hiệu quả, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng tốc mở rộng kinh doanh toàn cầu qua thương mại điện tử xuyên biên giới và tăng trưởng thị phần của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem