Thực hư vụ xe cứu thương chở 11 công nhân Bắc Ninh "vượt chốt" về Sơn La

Khương Lực Thứ hai, ngày 14/06/2021 15:12 PM (GMT+7)
Trước thông tin xe cứu thương chở khách "chui" vượt chốt kiểm soát từ Bắc Ninh về Sơn La, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) xác minh nhóm 11 người là công nhân làm việc tại dự án xây dựng hội trường UBND xã Phú Lâm. Khi công trình hoàn thành, nhóm người này đã thuê xe về quê, nhưng không thông báo cho địa phương biết.
Bình luận 0

Qua xác minh về vụ việc xe cứu thương chở khách "chui" vượt chốt kiểm soát từ Bắc Ninh về Sơn La, Công an huyện Tiên Du xác định 11 người quê ở huyện Thuận Châu, Sơn La là công nhân làm việc tại dự án xây dựng hội trường UBND xã Phú Lâm.

Bắc Ninh: 11 công nhân xây dựng trụ sở xã Phú Lâm thuê xe cứu thương về Sơn La không báo cho địa phương biết - Ảnh 1.

11 người nằm trong khoang bệnh được chiếc xe cấp cứu chở từ Bắc Ninh về huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hiện đang được cách ly tập trung tại huyện Thuận Châu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo đó, từ tháng 3/2021, anh Vũ Văn Đông, sinh năm 1978 ở thôn Móng Núi, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) - là chủ cai xây dựng - đã thuê Bạc Cầm Hoa, sinh năm 1989, quê ở xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cùng 10 khác ở cùng quê làm tại công trình hội trường UBND xã Phú Lâm.

Trong quá trình làm tại Phú Lâm, các công nhân đều đăng ký tạm trú và đã được Công an xã nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định trường hợp đi ra khỏi địa bàn xã phải báo cáo chính quyền địa phương.

Ngày 4/6, công trình hội trường UBND xã Phú Lâm hoàn thành. Khi xong việc, đến ngày 12/6, các công nhân đã được anh Vũ Văn Đông thanh toán tiền công. Sau đó, Bạc Cầm Hoa lên mạng tìm và thuê xe du lịch để chở mình và 10 người khác ở cùng quê về Sơn La, không thông báo cho địa phương biết.

Khoảng gần 17h ngày 12/6, Dương Văn Thắng sinh năm 1982, trú tại số 53, ngõ Chùa Liên Phái phường Cầu Diễn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lái xe cứu thương BKS 30G-42737 đón 11 người từ cổng trụ sở UBND xã Phú Lâm để về huyện Thuận Châu, Sơn La.

Xe chạy theo lộ trình từ UBND xã Phú Lâm trên đường tỉnh lộ  276 cũ đến ngã 4, thị trấn Lim, sau đó ra đường quốc lộ 1A đi Hà Nội để về Sơn La. Khi đi đến điểm chốt kiểm dịch liên ngành khu vực Vân Hồ, Sơn La, xe ô tô bị tổ công tác dừng xe, kiểm tra, phát hiện chiếc xe chở quá số người quy định.

Trong xe không có bệnh nhân, nhưng tài xế vẫn sử dụng đèn phát tín hiệu ưu tiên và không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. Vì thế, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Dương Văn Thắng, đồng thời yêu cầu 11 công nhân thực hiện khai báo y tế thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch theo quy định.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, 11 người là công dân Thuận Châu đi trên xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Sơn La hiện đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện.

Xã Phú Lâm là 1 trong 7 đơn vị hành chính thuộc huyện Tiên Du được UBND tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem