Trường lạm thu nhiều năm, chỉ xử lý... kiểm điểm, rút kinh nghiệm?

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 31/08/2018 06:06 AM (GMT+7)
Từ khi bắt đầu đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng (trước đây là Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng) đã đặt ra nhiều khoản thu không nằm trong quy định và kéo dài hơn 10 năm. Sau khi được phát hiện, các cán bộ liên quan bị "rút kinh nghiệm"?
Bình luận 0

img

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bị tố lạm thu nhiều năm liền. Ảnh Kim Oanh

Đặt ra nhiều khoản thu không có trong quy định

Vừa qua, Báo Điện tử Dân Việt nhận được phản ánh từ cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng về việc ngôi trường này đã thực hiện thu các khoản không có trong quy định nhiều năm liền. 

Theo đó, trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đào tạo tín chỉ (năm 2006) đến năm 2017, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng đã thu vượt học phí trái với quy định của Nhà nước. Cụ thể, trường thực hiện thu thêm học phí đối với tín chỉ học thực hành, đồ án của sinh viên với hệ số là 1.2.

Ngoài ra, cũng từ 2006, trong các cuốn niên giám của Trường ghi rõ quy định khi sinh viên rút lui lớp học phần từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 6 phải nộp lệ phí 50% học phí của tín chỉ đã đăng ký. Khoản thu này được nhà trường gọi là lệ phí rút lui học phần. Tuy nhiên, theo nội dung phản ánh, một phần từ khoản thu này được Phòng Đào tạo rút và lập bảng chi cho Ban giám hiệu nhà trường bao gồm hiệu trưởng, các hiệu phó và 2 phòng chức năng là Phòng Đào tạo và Phòng Tài chính.

Nhà trường còn thu tiền từ sinh viên qua việc in bảng điểm, xét tốt nghiệp. Mỗi sinh viên tới kỳ tốt nghiệp phải làm phiếu đăng ký xét tốt nghiệp và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 phiếu đăng ký. Mỗi sinh viên muốn in bảng điểm có chứng nhận của trường phải chi 5.000 đồng/ mỗi bảng điểm. Sinh viên muốn xin giấy chứng nhận để miễn, giảm học phí cũng phải nộp 2.000 đồng. Tất cả những khoản thu này do Phòng Đào tạo thu và không in biên lại cho sinh viên.

Trong đơn tố cáo còn nêu thông tin, Phòng Công tác HS-SV của trường này có biểu hiện khuất tất trong công tác xét cấp học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó khi có trường hợp sinh viên có hoàn cảnh gia đình khá giả, học lực trung bình, vẫn được xét cấp học bổng.

Thực tế, Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện có 22 trường hợp cấp học bổng không đúng đối tượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã đề nghị xử lý kỷ luật cá nhân liên quan. 

Nhà trường nói gì? 

Ông Hoàng Dũng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xác nhận trường đã thu các khoản thu trên và cho biết hiện khoản thu này đã tạm dừng từ năm 2017. Sự việc cũng đã được xử lý và kết luận.

Lý giải các khoản thu trên, ông Dũng cho biết, khoản phụ thu học phí học phần thực hành lên 1,2 là nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên. Thay vì 30 sinh viên trên nhóm thực hành, trường chia nhỏ số sinh viên thành 10 đến 15 sinh viên để đào tạo thực hành hiệu quả hơn. Giải pháp này được thực hiện chi phí mua sắm vật tư, hóa chất, nguyên nhiên liệu phục vụ cho việc dạy và học các học phần này cũng như giờ giảng của giảng viên tăng lên.

Việc thu lệ phí 5.000 đồng cho mỗi bảng điểm sinh viên xin cấp là do số lượng sinh viên xin cấp nhiều nên thu phí để chi cho chi phí văn phòng phẩm và một phần nhỏ để bồi dưỡng cho nhân viên xác minh thông tin sinh viên, truy cập dữ liệu kết quả học tập, đóng dấu bảng điểm…

Đối với việc thu phí xét tốt nghiệp là 50.000 đồng /1 sinh viên, nhà trường cũng lý giải rằng chi phí này được dùng để chi cho các khoản như: Giặt và là lễ phục, chụp ảnh thẻ và ảnh kỷ niệm cá nhân sinh viên khi được trao bằng tại lễ đài, cập nhật dữ liệu,... Các khoản này, nhà trường đã dừng thu từ năm 2017 do chưa có văn bản quy định rõ ràng, cần hoàn thiện thêm.

Ông Dũng cho biết thêm, việc giữ lại 50% học phần là nhằm giảm tình trạng sinh viên đã đăng ký tín chỉ nhưng đi học vài tuần lại rút lui. Khi sinh viên rút lui từ tuần 3 đến tuần 6 của học phần chỉ được trả lại 50% học phí, việc giữ một phần từ 50% học phí được bộ phận tham mưu đề nghị trích để bồi dưỡng cho những bộ phận có liên quan trực tiếp xử lý công việc này. Việc duyệt chi này nằm trong quyền hạn cho phép của Hiệu trưởng, đã được quy định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng và Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm 2012.

Trao đổi về vấn đề, PGS.TS  Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, sự việc xảy ra  khi trường còn là Cao đẳng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh tại trường, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra, xử lý và yêu cầu dừng, chấm dứt toàn bộ các khoản thu này. Đồng thời, kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan.

Cụ thể, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân. Riêng về vấn đề cấp sai học bổng, ông Dưỡng cho hay, để xảy ra việc này, ông Võ Quang Trường – Phòng công tác HS-SV bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem