“Viên Bazooka” cứu người không biết bơi

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 08:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là sáng chế của chàng thanh niên người Australia 24 tuổi Sam Adele, còn gọi là “Bazooka hoà bình”. Sản phẩm này vừa được trao Giải thưởng Thiết kế kỹ thuật James Dyson - một giải thưởng uy tín của Australia.
Bình luận 0

Viên Bazooka cứu hộ này có thể cứu các nạn nhân bị đuối nước ở quá tầm với của đội cứu hộ. Bazooka có thể bắn ra một viên nang bọc chất kị nước với tầm xa 150m. Sau khi bắn vào nước, viên nang nở to lên 40 lần, trở thành một khối vòng cứu người. Thiết bị này chỉ nặng 3,5kg, nhỏ gọn đủ để đặt ngay cả trong những chiếc thuyền nhỏ nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem