40 hộ nông dân ở Thanh Hóa được vay vốn không lãi suất từ chương trình "Tiếp sức nhà nông"

Hoài Thu Thứ ba, ngày 23/11/2021 13:00 PM (GMT+7)
Chương trình "Tiếp sức nhà nông" năm 2021 sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí 920 triệu đồng cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận 0

Ngày 23/11, Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ trao vốn Chương trình "Tiếp sức nhà nông" cho 40 hộ nông dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" năm 2021 sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí 920 triệu đồng (gồm 800 triệu đồng tiền mặt, phiếu thức ăn chăn nuôi trị giá 120 triệu đồng) cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh việc trao vốn cho các hộ nông dân, chương trình cũng tuyên dương và trao phần thưởng cho 40 em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con của các hộ nông dân tham gia chương trình với tổng giá trị 40 triệu đồng.

40 hộ nông dân ở Thanh Hóa được vay vốn không lãi suất từ chương trình "Tiếp sức nhà nông" - Ảnh 1.

Đại diện các hộ gia đình giao lưu tại chương trình. Ảnh Hoài Thu

Đây là năm thứ 12, Chương trình "Tiếp sức nhà nông" được tổ chức. Mục đích của chương trình giúp bà con nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, để có điều kiện nuôi con ăn học thành tài.

Ngoài việc trợ vốn, chương trình cũng hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí cho các hộ nông dân trong suốt quá trình vay vốn.

Anh Lê Văn Lý (xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: "Gia đình tôi đã gắn bó với cây sắn hơn 10 năm nay nhưng hiệu quả kinh tế không cao, kinh tế gia đình vẫn rất khó khăn. Được chương trình hỗ trợ vốn vay, tôi sẽ đầu tư chăn nuôi bò sinh sản để kiếm thêm thu nhập lo cho con ăn học đến nơi đến chốn".

40 hộ nông dân ở Thanh Hóa được vay vốn không lãi suất từ chương trình "Tiếp sức nhà nông" - Ảnh 2.

Các hộ nông dân huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) nhận vốn hỗ trợ từ Chương trình "Tiếp sức nhà nông". Ảnh: Hoài Thu

Còn chị Hà Thị Thương (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tâm sự: "Gia đình tôi có chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng do nguồn thức ăn hạn hẹp, tôi bệnh tật vẫn phải đi bộ nhiều cây số để tìm thức ăn cho vật nuôi. Nhận được vốn hỗ trợ, tôi sẽ mua thêm gà, đầu tư thêm vào thức ăn cho chúng. Tôi mong muốn công việc chăn nuôi thuận lợi để thoát nghèo bền vững".

Sau 11 năm tổ chức, chương trình "Tiếp sức nhà nông" đã giúp cải thiện sinh kế cho 2.140 hộ nông dân tại 16 tỉnh, thành trên khắp cả nước. Tổng kinh phí của chương trình đến nay là 60 tỉ đồng, với tỷ lệ thu hồi vốn đạt 93%.

Riêng năm 2021, chương trình sẽ trao vốn cho 280 hộ nông dân tại 7 tỉnh, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Trà Vinh và Đắk Lắk với kinh phí 6,44 tỉ đồng.

40 hộ nông dân ở Thanh Hóa được vay vốn không lãi suất từ chương trình "Tiếp sức nhà nông" - Ảnh 3.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

"Chương trình "Tiếp sức nhà nông" lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa, hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 40 hộ nông dân 2 xã Xuân Hòa và Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình có ý nghĩa thiết thực, nhân văn và là cơ hội cho bà con nông dân thoát nghèo, tiếp sức cho người dân có thêm động lực trong sản xuất, hành trang cho các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường", ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem