Bắc Giang: Thu hoạch 80 nghìn tấn vải thiều

Thứ năm, ngày 26/06/2014 10:20 AM (GMT+7)
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 23.6, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 80 nghìn tấn vải thiều tươi, đạt một nửa tổng sản lượng.
Bình luận 0

img 
Mỗi ngày, điểm thu mua vải thiều của gia đình chị Nguyễn Thị Hường, thôn Minh Khai, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) tiêu thụ từ 50 đến 65 tấn quả. Tại đây, thu hút hơn 50 lao động với mức thu nhập trung bình 450 nghìn đồng/người/ngày. Ảnh: ĐQ.

 

Các huyện: Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam đã thu hoạch khoảng 90%, huyện Lục Ngạn khoảng 50%. Hiện giá bán vải tăng so với tuần trước, dao động từ 8-18 nghìn đồng/kg.

Dự kiến, thời gian thu hoạch vải trên địa bàn tỉnh kéo dài hơn 10 ngày tới, tập trung chủ yếu ở Lục Ngạn.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các nhà vườn huy động tối đa nhân lực, khẩn trương thu hoạch diện tích vải đã chín để tránh bị thiệt hại do mưa.
(Theo báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem