Chủ tịch ThaiBinh Seed trăn trở chính sách cho những "đại điền" mới như ở Thái Bình

P.V Thứ ba, ngày 02/01/2024 19:33 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 vừa được tổ chức mới đây, ông Trần Mạnh Báo- Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinhSeed đặt câu hỏi với Chính phủ về chính sách hỗ trợ những mô hình liên kết hướng đến sản xuất lớn.
Bình luận 0

Cụ thể, đặt câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinhSeed cho rằng để tạo ra chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất nông nghiệp từ nghiên cứu cho đến sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm đến được tay người tiêu dùng thì 1 đơn vị không thể đủ nguồn lực để thực hiện, mà cần có sự liên kết, hợp tác giữa các bên và rất cần hỗ trợ của Nhà nước. Trong thời gian qua, một số địa phương (trong đó có Thái Bình) đã hình thành các câu lạc bộ đại điền, hướng đến sản xuất lớn. 

"Xin hỏi Thủ tướng, có cơ chế, chính sách gì hỗ trợ, khuyến khích phát triển những mô hình liên kết hướng đến sản xuất lớn vừa mới hình thành như ở Thái Bình không, từ khâu nghiên cứu giống, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ", ông Báo nêu vấn đề.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên thành lập câu lạc bộ đại điền, có chính sách hỗ trợ cả người đi thuê và người cho thuê.

Bộ NNPTNT đã đưa vào trong dự thảo Luật Đất đai về việc công nhận việc cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, ở đâu cũng vậy, có người cần thuê đất, có người có đất không dùng nhưng không muốn bán, nếu có thị trường sẽ gặp nhau khi thông qua Luật Đất đai.

Trong khi ban hành Luật Đất đai, Bộ NNPTNT sẽ nghiên cứu trình Chính phủ phê duyệt chính sách về thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Chủ tịch ThaiBinh Seed trăn trở chính sách cho những "đại điền" mới như ở Thái Bình- Ảnh 1.

Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinhSeed đặt câu hỏi tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023.

Trước đó, trả lời câu hỏi của một nữ "đại điền" ở Thái Bình tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, diện tích đất nông nghiệp của chúng ta có 0,27 ha/người, soi với đất nước bên cạnh chúng ta là Thái Lan 0,56 ha/ đầu người, tức là sản xuất nông nghiệp chúng ta bằng phân nửa họ.

Nếu ta so với các nước ở châu Âu nữa thì họ có tới 7-10 ha bình quân 1 hộ sản xuất. Mà quy mô càng nhỏ chi phí càng lớn. 

Vì thế công sức của bà con nông dân với quy mô sản xuất như thế đạt được thành tựu rất to lớn, cho thấy sự chăm chỉ của người nông dân. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào cạnh tranh được nếu không liên kết những mảnh đất nhỏ, những mảnh vườn nhỏ trở thành 1 đại điền lớn là mô hình tỉnh Thái Bình đang làm.

"Bộ NNPTNT sẽ cùng với doanh nghiệp (DN) để hỗ trợ bà con. Nếu bà con liên kết được và hợp tác xã đủ mạnh thì tôi nghĩ cộng đồng DN luôn sẵn sàng tạo ra những vùng nguyên liệu, ví dụ như cà phê Tây Nguyên, DN sẽ đầu tư hỗ trợ thêm về máy móc cơ giới, kho dự trữ cà phê… Và chính DN là người đưa nông sản ra thị trường. Nhà nước đóng vai trò cầu nối và tạo ra những điều kiện phù hợp", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bổ sung thêm về sự cần thiết phải thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực) với các luật như Luật Đất Đại, Luật Hợp tác xã… để phục vụ người dân nói chung, trong đó có người nông dân.

Chúng ta cũng triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) với tổng nguồn lực khoảng 800 nghìn tỷ đồng đến nay trong nhiệm kỳ này; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông từ Bắc tới Nam, tương đối đồng đều trên các lĩnh vực; xây dựng hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu (vừa qua các tỉnh, thành phố đã đề xuất hàng chục nghìn tỷ đồng và đã chi khoảng 6-7 nghìn tỷ đồng cho hạ tầng ứng phó hạn hán, sạt lở… và đang cố gắng giải ngân khoản ODA hơn 2 tỷ USD cho ĐBSCL; đầu tư khắc phục các vùng lõm về điện và sóng viễn thông…

Cùng với đó, chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi xanh, trong đó có việc cắt giảm phát thải trong nông nghiệp, tiến hành sản xuất xanh, như triển khai chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đây là chương trình rất lớn và có lẽ là duy nhất trên thế giới; từ đó đáp ứng yêu cầu của các đối tác nhập khẩu.

Mặt khác, Bộ Chính trị đã có nghị quyết và Chính phủ đã có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội. Các hội đồng điều phối vùng cũng được Chính phủ thành lập.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nông nghiệp, nông dân là rất lớn với chính sách, cơ chế, nguồn lực như trên. Đáp lại, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp (GDP) tăng cao, ước đạt 3,83% trong 2023, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. 

Nông nghiệp cũng xuất khẩu 53 tỷ USD, có hơn 10 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Nhiều ngành như gỗ, thủy sản đã xoay chuyển tình thế rất khó khăn để xuất khẩu với các chính sách hỗ trợ như gói tín dụng cho lâm sản, thủy sản khoảng 15.000 tỷ đồng đã giải ngân 90%.

Với vai trò chủ thể của nông dân, nông nghiệp đã góp phần bảo đảm các cân đối lớn, giúp nước ta làm đủ ăn và có xuất khẩu. Đây là đóng góp của ngành nông nghiệp, của nông dân Việt Nam. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng mong nông dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem