Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050

Nguyễn Việt Thứ tư, ngày 10/01/2024 15:07 PM (GMT+7)
Sáng 10/1, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, TP Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư.
Bình luận 0

Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quá trình thẩm định Quy hoạch tỉnh; đại diện cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế; đại biểu các tỉnh, thành phố liền kề Hải Dương; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 1.

Các đại biểu lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương dự hội nghị. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những năm qua, kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển, với mức tăng trưởng bình quân 8,58%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2023 trên 184 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Với mong muốn phát triển bền vững, bứt phá trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Hải Dương xác định, công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. 

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh BTC

Cũng theo Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng, Hải Dương được quy hoạch đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ; hệ thống đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương. Tầm nhìn đến 2050, Hải Dương đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương công bố quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: BTC

Với phương châm "chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành với doanh nghiệp", tỉnh Hải Dương cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh Hải Dương; sự thành công của doanh nghiệp trên địa bàn cũng chính là sự thành công của tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc T.Ư.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương đạt tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương cho lãnh lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cũng công bố danh mục dự án thu hút đầu tư và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp. Có 27 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, để xây dựng, hoàn thành Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, Hải Dương đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về vùng đồng bằng sông Hồng, với quan điểm coi liên kết vùng là một động lực phát triển mới; bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; kế thừa, phát huy những quy hoạch, thành quả trước đây và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình mới.

Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương; phát triển dựa vào nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử xứ Đông) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời của mình; xác định các định hướng lớn, mục tiêu cao, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Quy hoạch cần tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy hoạch, giữ vững nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không cầu toàn, không nóng vội, khi điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế cần đánh giá tác động kỹ lưỡng với sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" như tỉnh đã làm tốt thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC

Thủ tướng cho rằng là tỉnh có bề dày văn hoá, văn hiến lâu đời, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, tỉnh cần biến di sản thành tài sản, nguồn lực vật chất. Trong đó, Hải Dương và các tỉnh, cơ quan liên quan cần tiếp tục tích cực đề cử UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới.

Trong triển khai Quy hoạch Hải Dương cần tập trung thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Tỉnh Hải Dương cần mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp tình hình, kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương chung tay cùng Hải Dương, tăng cường liên kết vùng theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Hải Dương góp phần vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Dương với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được; hoạt động tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi nhất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, với quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, trong năm 2024, Hải Dương sẽ đạt được những thành tựu, kết quả mới cao hơn, nhiều hơn năm 2023.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem