Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa IX: Khát vọng từ những mục tiêu cụ thể

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 19/08/2023 09:37 AM (GMT+7)
Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định, cơ bản hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023 và của TW HNDVN giao đều đã được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Bình luận 0

Ông Dương Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028 khi nói về những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Là tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc Tổ quốc với nhiều dân tộc cùng sinh sống, Cao Bằng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh; là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi phên dậu của Tổ quốc; là cội nguồn của cách mạng Việt Nam.

Với truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, nông dân tỉnh Cao bằng đang cùng với nông dân cả nước hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 2.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NDVN nhận định việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng

Những con số biết nói

Báo cáo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 18/8, ông Triệu Lưu Cương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa VIII cho biết, lực lượng nông dân tại tỉnh Cao Bằng hiện chiếm 74,5% dân số của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Chiến Hoàng

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội viên, nông dân đã luôn phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tham gia hợp tác, liên kết chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần tích cực trong giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

Việc chăm sóc sức khỏe cho nông dân ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng được nâng lên từ 24,9 triệu đồng (năm 2018), tăng lên 44,04 triệu đồng (năm 2022), đến hết năm 2022, tổng số hộ nghèo của tỉnh là 37.409 hộ chiếm tỷ lệ 28,94% (giảm 6.627 hộ so với năm 2018); trình độ dân trí ngày càng cao, dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân ngày càng được phát huy.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết số lượng đại biểu bầu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: Chiến Hoàng

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10,19 tiêu chí/xã (tăng 07 xã so với năm 2018), duy trì và giữ vững 15 xóm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tạo điều kiện cho phát triển kinh tế nông thôn, nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đã tạo ra thương hiệu, đem lại giá trị kinh tế với 97 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 5.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Hội. Ảnh: Chiến Hoàng

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp triển khai nhiều hoạt động, phong trào, công tác hội đạt những kết quả tích cực. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động trên 21.000 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có trên 12.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn tỉnh đã phát triển được 5.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 93.000 hội viên.

Tổ chức 301 lớp đào tạo nghề cho 13.012 lao động nông thôn; tổ chức 679 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT, công nghệ cho 30.583 lượt hội viên nông dân; phối hợp với VNPT triển khai chương trình tặng 12.000 tem truy xuất nguồn gốc hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân thành lập 926 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; di dời 2.538 chuồng di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà… Trong nhiệm kỳ, có 977 tập thể, 1.109 cá nhân được khen thưởng, 156 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam", 03 cán bộ, hội viên vinh dự nhận huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng".

Khát vọng vươn lên từ những mục tiêu cụ thể

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; 

Đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 6.

Ông Dương Hùng Dũng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Chiến Hoàng

Phấn đấu: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; kết nạp từ 5.000 hội viên mới trở lên; 95% cơ sở hội xếp loại hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hỗ trợ thành lập mới 200 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 10 hợp tác xã nông nghiệp; phấn đấu có từ 30% trở lên số hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ trên 500 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

Tại Đại hội, ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhận định, trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến với người nông dân. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, cơ bản hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao đều đã được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Gợi mở một số nội dung quan trọng, đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị, các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến, đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững. Trong đó cần nghiên cứu quy định hỗ trợ hướng dẫn nông dân sớm được tiếp cận tham gia thị trường tín chỉ các bon trong thời gian tới.

Tiếp đó, cần phối hợp với các cấp ngành tại Cao Bằng tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức chức các hoạt động tư vấn, du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, giúp người dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu, xóa đói giảm nghèo bền vững.

"Có vậy nông dân mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước. Chỉ có vậy, nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới, là lực lượng mạnh về kinh tế và là lực lượng chính trị văn hóa xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc…", đồng chí Phạm Tiến Nam khẳng định.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - Ảnh 7.

Ông Trần Hồng Minh (người thứ 3 từ phải sang), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Dương Hùng Dũng, Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cho biết, nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung vào những chỉ tiêu không cần nỗ lực lớn như việc vệ sinh môi trường nông thôn, di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, hay như tham gia cánh đồng không thuốc bảo vệ thực vật…

Cùng với đó là vận động hiến đất, mở rộng giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại trong khu vực nông thôn.

"Chúng tôi cũng đã xác định sẽ tập trung cùng các cấp, các ngành trong việc tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó có việc tham gia thực hiện các tiêu chí liên quan đến hình thức tổ chức sản xuất, quan tâm đến các mô hình sản xuất theo chuỗi trên cơ sở đó tạo động lực cũng như nguồn lực cho hội viên, nông dân tin tưởng vào phát triển sản xuất", ông Dũng cho biết thêm.

Theo ông Dũng, khi thực hiện liên kết theo chuỗi, đầu ra sản phẩm được đảm bảo. Và đó cũng là điều Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng rất quan tâm. "Nhiệm kỳ vừa qua, sản phẩm đầu ra chưa được đảm bảo thường xuyên", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng thẳng thắn thừa nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem