Giúp vốn giúp cả niềm tin

Thứ năm, ngày 21/06/2012 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quỹ Hỗ trợ nông dân (T.Ư Hội NDVN), Hội ND tỉnh Cao Bằng vừa giải ngân 400 triệu đồng cho Dự án Chăn nuôi lợn nái sinh sản tại thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông. Dự án giúp nhiều hộ mở rộng quy mô chăn nuôi.
Bình luận 0

Sau khi được tiếp nhận nguồn vốn, các hộ được vay vốn bắt tay ngay vào củng cố, mở rộng chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Ít nhất 2-3 tháng nữa mới có sản phẩm, nhưng hộ nào cũng phấn khởi.

img
Các hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản ở thị trấn Thông Nông nhận tiền từ Quỹ HTND.

Có tiền làm chuồng, mua giống

Bà Hoàng Thị Đàn, dân tộc Nùng ở xóm Liên Cơ hiện có 2 ô chuồng nuôi lợn nái. Chỉ vào con lợn mẹ đang nằm thở phì phò với cái bụng to tướng, bà Đàn cho hay: “Dăm ba hôm nữa là con lợn này đẻ. Con nái này nhà tôi nuôi từ trước. Vay được vốn Quỹ HTND, tôi mới xây thêm ô chuồng bên kia và mua thêm con lợn nái hậu bị”. Lợn con đẻ ra bao nhiêu, bà Đàn nuôi thành lợn thịt để bán. Bà Đàn chia sẻ: “Nhà tôi chỉ nuôi lợn đen (lợn bản địa) nên thức ăn cho lợn chủ yếu là ngô, cám và tận dụng rau củ, phụ phẩm trong nông nghiệp. Lợn này khi bán rất được giá”.

Chị Lân Thị Sâm, dân tộc Nùng cùng xóm với bà Đàn cũng được vay vốn Quỹ HTND cho hay, ở miền núi đường sá đi lại khó khăn, kinh tế chưa phát triển nên chúng tôi phải chọn giống lợn, quy mô chăn nuôi phù hợp, miễn sao hạch toán ra có lãi. Lợn đen địa phương không kén thức ăn, hợp với hộ miền núi, bán được giá cao hơn lợn lai nên được đa số bà con chọn nuôi.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ HTND, nhiều hộ ở thị trấn Thông Nông từ chỗ chỉ nuôi lợn nái nay nuôi thêm lợn thịt. Ông Nông Ngọc Tượng, dân tộc Tày, xóm Bản Viềng thổ lộ: Trước kia lợn nái đẻ xong, lợn con nuôi 1,5-2 tháng là phải bán, một phần để lấy tiền chi tiêu, phần khác phải quay vòng vốn. Nay được vay vốn Quỹ HTND, tôi mua thêm 1 con lợn nái, lợn con đẻ ra đến đâu tôi để nuôi thành lợn thịt. Bán đàn lợn thịt mươi mười lăm con/lứa mới có tiền cục được”.

Kết nối các hộ chăn nuôi

Theo ông Hoàng Văn Hiếu- Chủ tịch UBND thị trấn Thông Nông, bên cạnh trồng ngô, lúa thì chăn nuôi lợn phát triển khá nhanh trên địa bàn những năm gần đây. Thị trấn là nơi cung cấp nguồn lợn giống cho các xã trên địa bàn huyện và các huyện lân cận. Với sự hỗ trợ của Quỹ HTND, mô hình chăn nuôi lợn hàng hoá ở thị trấn Thông Nông sẽ rõ nét hơn.

Dự án Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở thị trấn Thông Nông có 20 hộ được vay vốn, với mức vay 20 triệu đồng/hộ.

Còn ông Mã Thế Vệnh, xóm Lũng Quang - người được vay vốn Quỹ HTND bộc bạch: “Có thêm vốn chắc chắn đàn lợn nái sẽ tăng thêm về số lượng. Nhưng tôi tâm đắc nhất là dự án đã kết nối những hộ thích chăn nuôi lại với nhau. Trước kia hộ nào biết hộ nấy, nay gặp nhau thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nên vui và phấn khởi hơn rất nhiều”.

Bà Hoàng Thị An- Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thông Nông cho rằng, 400 triệu đồng của Quỹ HTND cho ND vay ở địa phương miền núi khó khăn này là không nhỏ. Quan trọng hơn, dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản đã gắn hỗ trợ phát triển sản xuất với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội ND nói riêng và hệ thống chính trị tại cơ sở nói chung.

Cùng với vay vốn, các hộ còn được học nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Theo bà Hà Thị Sở - Chủ tịch Hội ND thị trấn Thông Nông thì kinh nghiệm và kỹ năng sẽ giúp các hộ thực hiện dự án thành công. “Một số hộ trước đó đã tham gia lớp học nghề chăn nuôi thú y do Hội ND tổ chức. Các hộ khác tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản trước khi dự án giải ngân vốn Quỹ HTND”- bà Sở thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem