Ngân hàng 2 năm không tìm nổi khách để cho vay

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 09:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 2 năm liền chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bình Dương với 32 nhân viên không tìm ra một khách hàng nào để cho vay.
Bình luận 0

Bình Dương đang tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp vượt qua “bão” kinh tế khủng hoảng. Tuy nhiên, nhiều người quá bất ngờ khi hay tin 2 năm liền chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bình Dương với 32 nhân viên không tìm ra một khách hàng nào để cho vay.

img
Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bình Dương. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc của UBND tỉnh với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp, diễn ra ngày 25.7. Giải trình về vấn đề này, ông Nguyễn Đà Thành- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bình Dương cho hay, thời gian qua chi nhánh có tham gia các dự án về môi trường, xử lý rác thải, xã hội hóa các dự án y tế, giáo dục...

Tuy nhiên, theo ông Thành, lý do gặp khó là có dự án khi trình lên ngân hàng trung ương xem xét phê duyệt cấp vốn nhưng không được thông qua. Ông Thành đơn cử, hồi năm ngoái chi nhánh có tham gia thẩm định cho vay một dự án trồng cao su của Công ty Cao su Phước Hòa ở bên đất bạn Campuchia, nhưng do hồ sơ pháp lý bị vướng, chưa đầy đủ nên bị dừng lại.

“Không có dự án thì 32 nhân viên của chi nhánh ngân hàng đang làm gì? Thật sướng cho ai được đưa vào đây ngồi chơi mà lĩnh lương nhà nước hàng tháng” - ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bức xúc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm có 41 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 240 nghỉ hoạt động chờ giải thể, 18 nghỉ hẳn, 12 công ty chuyển địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem