Tiếp vốn cho người nuôi lợn ngoại

Trần Quang Thứ năm, ngày 08/01/2015 07:58 AM (GMT+7)
“Nhờ có vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tôi có điều kiện chuyển đổi sang chăn nuôi lợn nái ngoại cho thu nhập cao. Giờ doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng” - ông Phan Văn Trưởng, nông dân ở xóm 2, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, Ninh Bình chia sẻ.
Bình luận 0

Tiếp sức cho nông dân nuôi lợn ngoại

Gia đình ông Trưởng chỉ là 1 trong số 22 hộ dân ở xã Kim Mỹ được hưởng lợi từ chương trình Dự án “Chăn nuôi lợn nái ngoại siêu nạc” từ nguồn vốn ủy thác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) cho Hội ND tỉnh Ninh Bình với kinh phí 600 triệu đồng. Trước khi tham gia dự án, gia đình ông Trưởng chỉ nuôi giống lợn thuần dáng vóc nhỏ, sức đề kháng yếu, nên thường xuyên bị dịch bệnh. Gia đình ông không ít lần phải đối mặt với thua lỗ.

img

Nhờ vốn vay từ Quỹ HTND, ông Trịnh Duy Tân ở xóm 2, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã tự tin đầu tư làm ăn, cho thu nhập cao.  
“Đang lúc loay hoay tìm hướng đi mới, tháng 10.2013, gia đình tôi được Hội ND xã bầu chọn cho vay vốn từ nguồn Quỹ HTND để nuôi lợn ngoại, tôi tham gia ngay” - ông Trưởng nhớ lại. Sau khi được vay 30 triệu đồng, rồi được tham gia các buổi tập huấn kiến thức về chăn nuôi, vợ chồng ông quyết định mua giống nái ngoại về nuôi. Đến nay đàn lợn nái ngoại của gia đình ông đã có gần 40 con, cùng với 200 con lợn thịt thương phẩm siêu nạc. “Trong 2 năm qua, trung bình mỗi năm tôi xuất bán hàng chục tấn lợn hơi và lợn giống. Doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng” - ông Trưởng cho biết thêm.

 

Cùng xóm với ông Trưởng, gia đình ông Trịnh Duy Tân cũng vay Quỹ HTND 30 triệu đồng. Hiện nay trang trại của ông Tân có 80 nái ngoại và 700 con lợn thương phẩm. Hàng năm, đàn lợn mang về cho ông Tân nguồn thu lên đến hơn 6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 50 lao động địa phương.

Khấm khá, quay lại đóng góp cho quỹ

Quan điểm

Bà Trần Thu Hương • Trưởng ban Kinh tế, Hội ND tỉnh Ninh Bình
  Tháng 5.2014, Hội điều chỉnh mức cho vay Quỹ HTND từ 30 lên 50 triệu đồng cho hộ tham gia dự án chăn nuôi bò và trồng cây cảnh tại 5 xã: Ninh An (Hoa Lư), Lạng Phong (Nho Quan), phường Tân Thành (TP.Ninh Bình), Khánh Thịnh (Yên Mô), Khánh Cường (Yên Khánh) với số tiền 2 tỷ đồng. Thời gian tới, sẽ triển khai tại nhiều xã, huyện khác. 
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Hội ND xã Kim Mỹ, Phó trưởng Ban Dự án “Chăn nuôi lợn nái ngoại siêu nạc” của xã này cho biết: Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 10.2013 và sẽ kết thúc vào năm 2015, song đến thời điểm này có thể nói dự án đã đạt được thành công nhất định. 22 hộ ND được dự án tiếp sức đều có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhiều hộ có doanh thu tiền tỷ. “Điều đáng nói hơn là sau khi các hộ trong dự án thực hiện thành công đã tự nguyện đóng góp ủng hộ tiền với 100.000 đồng/hộ/năm vào nguồn Quỹ HTND xã để giúp đỡ các hộ khác cùng làm giàu” - ông Thắng chia sẻ.

 

Ông Thắng cho biết thêm: “Nhằm giúp đỡ nhau trong chăn nuôi cũng như để đảm bảo đầu ra được ổn định, tháng 10.2014 vừa qua, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi Tân Tiến với 28 hội viên tham gia. Đây là một bước trưởng thành quan trọng chuyển từ chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ sang chăn nuôi liên kết tập thể, tạo nền chăn nuôi bền vững hơn”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem