TP.HCM: Triển khai tiêm 44.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 13/08/2021 17:11 PM (GMT+7)
Từ sáng 13/8, nhiều điểm tiêm trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân trên tinh thần tự nguyện đăng ký tiêm.
Bình luận 0
TP.HCM: Triển khai tiêm 44.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân - Ảnh 1.

Người dân tiêm vaccine Vero Cell chiều 13/8 tại điểm tiêm số 1 Huyền Trân Công Chúa, quận 1. (Ảnh: B.D)

Tại huyện Hóc Môn, ngay trong sáng 13/8 đã tiêm hết số vaccine Vero Cell được phân bổ. Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy Hóc Môn cho biết, ban đầu triển khai người dân vẫn còn đôi chút e ngại, nhưng sau khi vận động, giải thích để người dân hiểu vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất nên người dân đã vui vẻ đồng ý tiêm. Hiện tại huyện đang đề nghị được cung cấp thêm vaccine.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về người dân quận 7 đồng loạt bỏ về khi được biết tiêm vaccine Vero Cell, lãnh đạo quận 7 cho biết, đây là thông tin thất thiệt vì sáng nay quận chưa triển khai tiêm. Chiều 13/8 quận 7 mới nhận vaccine để tiêm cho những người đã đăng ký tự nguyện tiêm.

Tại điểm tiêm số 1 Huyền Trân Công Chúa (quận 1), đại diện điểm tiêm cho biết, trong ngày 13/8 sẽ thực hiện tiêm hơn 400 mũi, trong đó có hơn 100 mũi Vero Cell. Giải thích về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về người dân cự cãi, bỏ về buổi sáng 13/8, lãnh đạo quận 1 cho biết, trong sáng nay tại điểm tiêm này tiêm 2 loại vaccine Astra Zeneca và Vero Cell. Đến khoảng 9h hết vaccine Astra Zeneca, nhân viên tiêm chủng vận động, giải thích cho người dân về vaccine Vero Cell thì một số người không đồng ý tiêm và ra về. Những người còn lại vẫn đồng ý tiêm, trong sáng nay đã tiêm được cho 52 người.

TP.HCM: Triển khai tiêm 44.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân - Ảnh 3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phân bổ 44.000 liều vaccine Vero Cell cho các quận, huyện. (Ảnh: B.D)

Ngồi chờ sau khi tiêm, chị Nguyễn Thị Hiên (40 tuổi) chia sẻ: "Công ty tôi nằm trên địa bàn quận 1 nên tôi đăng ký tiêm ở đây theo công ty. Tôi biết mình sẽ tiêm vaccine Vero Cell và hoàn toàn thoải mái khi đi tiêm. Tôi nghĩ rằng trong tình hình dịch hiện nay, có thuốc gì thì tiêm thuốc đó cho yên tâm, không cần phải phân biệt hay lựa chọn".

Dự kiến trong ngày mai (14/8), các quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine này cho người dân.

Trước đó, ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phân bổ 44.000 liều vaccine Vero Cell cho TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Đây là số vaccine nằm trong 1 triệu liều vừa được Bộ Y tế kiểm định.

Theo đó, HCDC cung cấp 1.000 liều vaccine Vero Cell cho mỗi quận 1, 3, 4; 2.000 liều cho mỗi quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè; 3.000 liều cho mỗi quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh; 4.000 liều cho huyện Củ Chi; 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho TP.Thủ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem