Cả nước có 52/241 cơ sở giáo dục đại học được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 22/06/2023 13:33 PM (GMT+7)
Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, chỉ mới có 52 cơ sở giáo dục đại học tiên phong kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và được công nhận.
Bình luận 0

Hôm nay 22/6, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ công bố đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và được xếp hạng đối sánh 4 sao UPM.

Cả nước chỉ mới có 52/241 cơ sở giáo dục đại học được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 - Ảnh 1.

Trường Đại học Nam Cần Thơ nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Huỳnh Xây

Tại buổi lễ, bà Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tổ chức kiểm định công lập được Bộ GDĐT thành lập và cấp phép hoạt động) chúc mừng Trường Đại học Nam Cần Thơ đã nằm trong nhóm 10% các trường đại học tư thục đầu tiên được kiểm định đạt chất lượng chu kỳ 2.

"Tôi chúc mừng Trường Đại học Nam Cần Thơ đã xuất sắc đạt giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 theo bộ tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí", bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết, theo thống kê của Bộ GDĐT, cho đến tháng 5 vừa qua, trong số 241 cơ sở giáo dục đại học của cả nước thì có 183 cơ sở đạt được được kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, có 52 cơ sở giáo dục đại học tiên phong kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và được công nhận.

Theo bà Hiền, Trường Đại học Nam Cần Thơ được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chu kỳ 1 vào năm 2018. Sau đó, phía nhà trường đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn của giai đoạn xảy ra đại dịch để đủ các điều kiện kiểm định chu kỳ 2 với 12 chương trình đào tạo.

Cả nước chỉ mới có 52/241 cơ sở giáo dục đại học được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 - Ảnh 2.

Bà Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu. Ảnh: Huỳnh Xây

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục mong muốn Trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục cải tiến chất lượng, có những giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục nâng chất lượng và thương hiệu của nhà trường lên một tầm cao mới.

Ông Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, đến thời điểm được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 và xếp hạng đối sánh 4 sao UPM, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã trải qua 10 năm xây dựng và phát triển.

"Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tuyển sinh được 10 khóa, với quy mô hơn 19.000 học viên, sinh viên đang học tập tại trường. Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho gần 8.000 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư,…", ông Quang nói.

Ông Quang nói thêm: "Theo thống kê, có hơn 95% học viên, sinh viên của trường tốt nghiệp ra trường có việc làm, góp phần cho sự phát triển của TP.Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực phía Nam nói chung".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem