Kiên Giang: Nông dân Phú Quốc được mùa hồ tiêu

Thứ ba, ngày 07/01/2014 13:19 PM (GMT+7)
Là địa phương trồng hồ tiêu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 430ha, năm 2013, huyện đảo Phú Quốc đạt sản lượng tiêu hạt hơn 930 tấn, tăng 7% so với năm 2012.
Bình luận 0
Giá tiêu hạt trên thị trường luôn giữ ở mức khá cao, bình quân 150.000 đồng/kg nên nông dân Phú Quốc trúng mùa, được giá. Nông dân Phạm Văn Hòa ở ấp 2, xã Cửa Cạn, huyện đảo Phú Quốc hiện trồng hơn 800 bụi tiêu và đang cho thu hoạch năm thứ tư, dự tính sản lượng khoảng 2,8 tấn tiêu hạt, tăng 1,2 tấn so với vụ trước.
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Với giá thị trường hiện nay, vụ tiêu này anh Hòa dự kiến thu về khoảng 420 triệu đồng. Năm 2014, huyện Phú Quốc phấn đấu sản lượng tiêu hạt 950 tấn. Huyện xây dựng kế hoạch khai thác, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh cây hồ tiêu, với diện tích ổn định 500ha năm 2015, đạt sản lượng 1.200 tấn tiêu hạt.
Anh Thư (Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem