Tổng thống Ukraine kêu gọi phe ly khai đàm phán ngừng bắn khẩn cấp

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 30/01/2015 11:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (29.1) kêu gọi đàm phán ngừng bắn khẩn cấp với lực lượng ly khai thân Nga giữa lúc chiến sự leo thang ác liệt tại ở miền Đông nước này và quân đội Kiev phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề.  
Bình luận 0

Trong một tuyên bố, ông Petro Poroshenko nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần phải thông qua một "thỏa thuận ngừng bắn ngay tức thì" và lập tức thực hiện việc rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến, vốn đã được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn mà chính quyền Kiev và lực lượng ly khai đã ký kết vào tháng 9 năm ngoái ở Minsk, Belarus.

img
 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

 

Lãnh đạo Ukraine đưa ra lời kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới sau cuộc gặp giữa những thành viên của một nhóm được gọi là "nhóm liên lạc ba bên" (đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Heidi Tagliavini, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov và cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma) tại Kiev. Nhóm trên được thành lập để giúp thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Belarus dẫn lời nhóm liên lạc cho biết, họ có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tại Minsk vào hôm nay (30.1),

Theo truyền thông Nga, đại diện của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ngay khi nhận được thông báo chính thức. Dù vậy, chính quyền Donetsk vẫn chưa lên tiếng ngay chính thức xác nhận, liệu họ có tham gia đàm phán hay không.

Những động thái ngoại giao mới được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở miền Đông Ukraine đang leo thang nghiêm trọng.
img

Binh sĩ Ukraine tại một vị trí chiến đấu ở làng Lysychansk gần Luhansk ngày 29.1

Trong cuộc họp báo hôm qua tại Kiev, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố, 5 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong 24 giờ qua đồng thời cáo buộc, lực lượng ly khai miền Đông đã liên tục pháo kích mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Ông Lysenko cũng cáo buộc phe ly khai đang điều động quân tới Debaltseve, thành phố chiến lược giúp kết nối lực lượng ly khai tại hai khu vực Donetsk và Luhansk. Tuần này, giao tranh ác liệt cũng nổ ra tại thành phố Debaltsev cũng như Mariupol, thành phố cảng mà chính phủ Ukraine vẫn đang giữ quyền kiểm soát. 

Hãng tin Unian của Ukraine hôm qua đưa tin, pháo kích tại Debaltseve đã làm thiệt mạng 3 người, trong đó có một trẻ em.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng DPR Eduard Basurin phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (29.1) cáo buộc, trong 24 giờ qua, ít nhất 11 dân thường đã thiệt mạng bởi các đợt pháo kịch của quân đội Kiev vào các thị trấn và làng mạc tại Donetsk.

"Trong 24 giờ qua, 11 công dân hòa bình đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương", ông Eduard Basurin cho hay.

Cũng theo ông Eduard Basurin, các thị trấn làng mạc ở Donetsk đã bị pháo kích tới 59 lần trong 24 giờ qua. 

img

 

Binh sĩ Ukraine đi tuần tại làng Orekhovo, khu vực Luhansk ngày 28.1

 

Giữa bối cảnh chiến sự Đông UKraine căng thẳng, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

EU nhiều lần cáo buộc Nga can dự và làm leo thang xung đột tại Ukraine và hôm qua (29.1) vừa nhất trí bổ sung thêm những cái tên mới vào danh sách trừng phạt nước này. Thậm chí, EU còn tuyên bố sẽ nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua (29.1), Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết, phiên họp khẩn của các ngoại trưởng EU, vốn được triệu tập sau khi bạo lực đột ngột gia tăng tại miền Đông Ukraine, cũng nhất trí mở rộng danh sách những cá nhân bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản trong vòng 6 tháng, từ tháng 3-9.2015.

Theo bà Mogherini, Ủy ban châu Âu sẽ lên một danh sách các cá nhân bị trừng phạt mới trong vòng một tuần để đưa ra thảo luận tại một phiên họp khác của các ngoại trưởng EU vào ngày 9.2, trước khi đệ trình để các nhà lãnh đạo EU phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12/2 tới.
 
Mỹ đã hoan nghênh động thái mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU với Moscow.  Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, thỏa thuận của các ngoại trưởng EU về việc mở rộng các lệnh trừng phạt “là một dấu hiệu nữa cho thấy các hành động trong vài ngày và vài tuần qua tại Đông Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới các hậu quả mới".

Cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine bùng lên kể từ tháng 4 sau khi Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai ở khu vực Donetsk và Lugansk sau khi lực lượng này tuyên bố không công nhận chính quyền mới ở Kiev.

Theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc, đến nay, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine đã vượt quá con số 5.000 người. Ngoài ra, xung đột cũng khiến hơn 10.000 người khác bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem